'Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup là trận đấu kinh điển'

Theo đánh giá của BLV Quang Huy, Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sẽ là cuộc chiến kinh điển vì những yếu tố chưa từng có từ sân cỏ đến vị trí huấn luyện viên.

Trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 còn hơn một tháng mới diễn ra, song bầu không khí bắt đầu nóng dần. HLV Akira Nishino vừa nhậm chức đã có những phát ngôn hướng về thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông nhấn mạnh rằng Thái Lan phải thắng trong lần gặp lại Việt Nam.

Trước trận đại chiến của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, Zing.vn trao đổi cùng BLV Quang Huy nhằm đánh giá cơ hội của Việt Nam trong lần tái đấu Thái Lan. BLV kỳ cựu nhận định thầy Park sẽ đối diện khó khăn vì “Voi chiến” đang nóng lòng phục hận sau lần thua đau tại King’s Cup 2019.

Có HLV Nishino, trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam đáng xem hơn bao giờ hết. Ảnh: Getty.

Có HLV Nishino, trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam đáng xem hơn bao giờ hết. Ảnh: Getty.

Hai yếu tố hứa hẹn tạo nên trận đấu kinh điển

- HLV Akira Nishino là nhân tố mới trong lần tuyển Việt Nam gặp lại Thái Lan. Anh đánh giá thế nào về sự xuất hiện của HLV người Nhật?

- Nishino là thuyền trưởng có trình độ khi từng giữ cương vị tại nhiều CLB tên tuổi ở Nhật Bản. Ông cũng nhận trọng trách dẫn dắt “Samurai xanh” dự World Cup 2018. Đó là giải đấu Nhật Bản chơi thuyết phục, trước khi thua Bỉ ở vòng 16 đội. Trên lý thuyết, sự kết hợp giữa Nishino và Thái Lan khá hợp lý. Đây có lẽ là phương án tốt nhất để “Voi chiến” trao niềm tin sau thời gian lao dốc.

Khi dẫn dắt Nhật Bản, HLV Nishino đề cao yếu tố phòng ngự và luôn có giải pháp phản công nhanh với các đường bóng ít chạm. Cách chơi của Nhật Bản tại World Cup 2018 và Thái Lan khá tương đồng. Do đó, Nishino sẽ không mất nhiều thời gian để định hình lối chơi cho tập thể mới. Vấn đề với ông là làm sao để chọn các mảnh ghép cho phù hợp.

- Trong ba lần gần nhất gặp nhau, bóng đá Thái Lan đều gục ngã trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Nhiều CĐV Thái Lan đang ức chế?

- Với Thái Lan, gục ngã ở trận giao hữu M-150 cup 2017 không phải là điều to tát. Khi U23 Thái Lan thua tan nát tại Mỹ Đình thì bắt đầu có sự cay cú, nhiều CĐV bao biện bằng lý do họ là chủ nhà của U23 châu Á 2020, nên không cần bung hết sức. Trận thua tại King’s Cup 2019 là đỉnh điểm của sự thất vọng với những người hâm mộ ở Thái Lan.

Thái Lan không gặp may ở King’s Cup 2019 khi vắng cả 2 ngôi sao Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda. Thế nhưng, HLV Park Hang-seo cũng đã chọn đấu pháp hợp lý. Ông chơi sòng phẳng với Thái Lan và chiến thắng theo cách thuyết phục. Dưới bàn tay của thầy Park, cảm giác sợ hãi trước Thái Lan với CĐV Việt Nam là dĩ vãng.

Thầy Park tuyên bố: "Không có gì phải sợ Thái Lan" và đã chứng minh cho câu nói. Ảnh: Minh Chiến.

- Với những yếu tố trên, lần đối đầu tiếp theo giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ rất hấp dẫn?

- Là người chứng kiến tất cả những lần Thái Lan gặp Việt Nam, chưa bao giờ tôi thấy trận đấu giữa 2 đội có nhiều yếu tố kinh điển như vòng loại World Cup 2022. Lần đầu tiên ở một sân chơi chính thức, Việt Nam được đặt vị thế ít nhất ngang hàng với Thái Lan. Thái Lan muốn phục hận Việt Nam, và chúng ta vẫn chưa quên 2 thất bại tại vòng loại World Cup 2018 cách đây 4 năm.

“Voi chiến” có Chanathip, Dangda thì “Rồng vàng” cũng sở hữu Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng. Yếu tố đặc biệt nhất là màn đấu trí giữa 2 HLV Nhật Bản và Hàn Quốc. Phong cách của 2 HLV khá giống nhau khi đề cao yếu tố chắc chắn, nhưng có mánh khóe riêng, mang đậm dấu ấn Hàn Quốc và Nhật Bản. Rất thú vị khi vừa là trận “derby Đông Nam Á”, vừa là cuộc chiến thu nhỏ của người Nhật - Hàn.

Cơ hội chia đều cho 2 đội

- Anh đánh giá thầy trò HLV Park có bao nhiêu phần trăm cơ hội để hạ Thái Lan trên sân của họ?

- Về tinh thần, chúng ta nhỉnh hơn sau quãng thời gian vượt trội Thái Lan từ thành tích đến đối đầu. Thế nhưng về tương quan lực lượng, tôi đánh giá hai đội ngang nhau. Thái Lan có lợi thế sân nhà trong trận lượt đi, nên tôi quan niệm cơ hội cho 2 đội giành chiến thắng là 50-50. Chắc chắn 90 phút sắp tới sẽ khó khăn vì Thái Lan không những ra sân vì 3 điểm, mà còn là sĩ diện của họ.

Tại King’s Cup 2019, Thái Lan không có Chanathip lẫn Dangda. Sự vắng mặt của Dangda có thể thay thế, nhưng Chanathip thì không. Họ không có cầu thủ đủ tinh tế để dẫn dắt, xuyên phá trung lộ và tung những cú sút xa táo bạo. Nếu Chanathip không gặp vấn đề sức khỏe và ra sân ở trận tới, Việt Nam phải thận trọng.

Với ngôi sao Chanathip, bộ mặt của Thái Lan sẽ khác. Ảnh: Getty.

- Với chiến dịch quan trọng sắp tới, liệu thầy Park sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc, hay tạo cơ hội cho nhân tố mới?

- Tại King’s Cup 2019, thầy Park nhận nhiều ý kiến trái chiều vì triệu tập hầu hết cầu thủ quen thuộc, và bỏ qua vài nhân tố có phong độ tốt tại V.League. Có thể dễ hiểu cho quyết định của HLV 60 tuổi vì ông có ít thời gian chuẩn bị cho King’s Cup. Mọi sự thử nghiệm đều mạo hiểm, nên cách tốt nhất là gọi sẵn bộ khung ở các giải đấu trước đó.

Chiến dịch sắp tới sẽ khác vì thầy Park và các cộng sự có nhiều thời gian theo dõi diễn biến ở V.League 2019 để chọn ra những cái tên phù hợp. Một số cầu thủ không thể hiện phong độ ấn tượng phải nhường chỗ cho tân binh. Trong cách dụng quân của thầy Park, bất kỳ ai cũng có thể đá chính và dự bị. Thế nên tôi kỳ vọng sẽ có vài nhân tố mới cho chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

- CĐV quá chú trọng đến 2 trận gặp Thái Lan, trong khi 3 đối thủ còn lại cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm?

- Đúng là như vậy. Vòng loại thứ 2 là cuộc chiến đường dài với 4 đối thủ khác. Cần có sự tính toán phù hợp để đi đến đích, thay vì quá chú trọng vào một cặp đấu. Thái Lan là đối thủ khó khăn, nhưng UAE không phải dễ chơi. Tương tự là Indonesia và Malaysia vì cả 2 đều rất quyết tâm và thực lực không kém Việt Nam quá xa.

Khó khăn đang ở phía trước, song chúng ta có quyền lạc quan về khả năng chuẩn bị và đối phó với áp lực của thầy Park. Trừ Indonesia, thầy Park đã có dịp kiểm chứng sức mạnh của các nền bóng đá Thái Lan, Malaysia, UAE và đều thu về kết quả khả quan. Đây chính là thời cơ để lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận thêm cột mốc mới.

Lịch thi đấu của Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đồ họa: Minh Phúc.

Phó chủ tịch VFF: 'Kết quả bốc thăm thuận lợi cho việc chuẩn bị' Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhận xét kết quả bốc thăm thú vị, giúp các đội Đông Nam Á thuận lợi trong việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-gap-thai-lan-o-vong-loai-world-cup-la-tran-dau-kinh-dien-post969831.html