Việt Nam ghi nhận thêm 9 trường hợp nhiễm Covid-19

Chiều tối 8-3, Bộ Y tế cho biết, đã phát hiện thêm 9 trường hợp nhiễm Covid-19 (Quảng Ninh: 4 trường hợp, Đà Nẵng: 2 trường hợp, Lào Cai: 2 trường hợp, TT.Huế: 1 trường hợp), tất cả các trường hợp này là hành khách nước ngoài đã bay trên chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam Nguyễn H.N từ Anh về Việt Nam vào rạng sáng 2-3. Hiện tại Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 30 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 16 ca đã được điều trị khỏi.

Khoa Vi sinh Bệnh viện Trung ương Huế - nơi thực hiện xét nghiệm Covid - 19.

Cả 3 du khách nhiễm mới đều có cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

Theo Tiểu Ban truyền thông - Ban Chỉ đạo Phòng chống, dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng, sáng 7-3, Sở Du lịch TP Đà Nẵng có thông báo đến Sở Y tế về 2 người Anh đi cùng chuyến bay VN 0054 với bệnh nhân số 17 mắc Covid-19 tại Việt Nam (sau đây gọi là bệnh nhân số 17) đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng), Sở Y tế đã xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Chiều ngày 7-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona) đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm, bước đầu kết quả nghi ngờ nhiễm Covid-19 và chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng đã tiến hành họp khẩn, triển khai các biện pháp cấp bách để xử lý như trường hợp nhiễm Covid-19; đồng thời, ban hành các quyết định cách ly toàn bộ khách lưu trú và nhân viên phục vụ tại khách sạn nói trên; chuyển 2 hành khách người Anh đến Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi và triển khai các biện pháp y tế phù hợp; rà soát lại toàn bộ những người tiếp xúc gần với 2 người Anh nêu trên. Bên cạnh đó, TP cho tất cả trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường, trung tâm từ lớp 1 đến lớp 12, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15-3-2020. Cũng như, chỉ đạo Sở Công Thương, Chi cục quản lý thị trường làm việc với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng thực hiện kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân. Song song đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo việc khẳng định kết quả xét nghiệm Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, triển khai các bước tiếp theo trong công tác phòng chống dịch theo quy định.

Đến chiều tối 8-3, Bộ Y tế đã công bố Việt Nam ghi nhận thêm 9 người là hành khách nước ngoài (bay trên chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam Nguyễn H.N từ Anh về Việt Nam) nhiễm Covid-19, trong đó có 2 hành khách người Anh đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 hành khách người Anh đang được theo dõi tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân dương tính với Covid-19 ở Huế

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh TT-Huế cho biết, sau khi nhận thông tin bệnh nhân thứ 17, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh TT-Huế đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp xử lý, điều tra số lượng hành khách có liên quan. Qua xác minh, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17 trên chuyến bay gồm có 2 du khách người Anh (một nam, một nữ) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2-3 trên chuyến bay VN0054 tại sân bay Nội Bài. Cả 2 trường hợp trên đều được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 7-3 gửi BVT.Ư Huế, kết quả bước đầu nghi nhiễm Covid-19 đối với nữ du khách. Trong ngày 8-3, tỉnh TT-Huế tiếp tục gửi mẫu xét nghiệm ở Viện Pasteur Nha Trang, kết quả dương tính đối với người du khách nêu trên. Đây là bệnh nhân đầu tiên dương tính với Covid-19 tại địa bàn TT-Huế. Hiện nay, cả hai người đang được cách ly y tế tại BVT.Ư Huế cơ sở 2.

Ông Nguyễn Đình Bách- Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, ngoài 2 du khách Anh nói trên, những người trên cùng chuyến bay VN0054 hiện đang có mặt tại Huế gồm có 8 người. Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur và BVT.Ư Huế. Hiện tại, tất cả đang được cách ly tại nơi lưu trú. Chiều tối cùng ngày, ngành y tế tỉnh TT-Huế đã tiến hành xử lý môi trường, phun hóa chất, hướng dẫn xử trí bề mặt tại tất cả các nơi khách lưu trú. Cho đến tối 8-3, tình trạng sức khỏe các trường hợp nêu trên chưa có các triệu chứng: ho, sốt, khó thở…

Cũng theo ông Nguyễn Đình Bách, những người liên quan, có tiếp xúc gần với du khách người Anh nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế gồm có 15 người, trong đó có 6 người đang lưu trú tại nơi lưu trú. Các đối tượng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Bên cạnh đó, có 2 người hiện nay cách ly tại nhà; 2 người đến Huế làm việc và quay trở lại Hà Nội vào ngày 7-3 và 4 người đã thuê xe riêng ra Quảng Trị (không ghé Huế) và 1 người không liên lạc được. Ngành y tế đang phối hợp với cơ quan CA để làm rõ thông tin. Tất cả các hành khách đang lưu trú tại TT-Huế (tại nơi lưu trú, nơi ở) được cách ly theo dõi. Tình trạng sức khỏe hiện nay chưa có các triệu chứng: ho, sốt, khó thở…

Hiện nay, ngành y tế đã tiến hành xử lý môi trường, vệ sinh bề mặt và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe. Được biết, đối với những hành khách đã rời địa phương đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh TT-Huế báo cáo đến các địa phương nơi các đối tượng cư trú để phối hợp giám sát, theo dõi. Ngoài ra, những người tiếp xúc gần với du khách người Anh nhiễm Covid-19 tại nơi trú gồm có 8 nhân viên. Hiện số nhân viên trên đang được cách ly, theo dõi tại khách sạn. Tình trạng sức khỏe hiện nay chưa có các triệu chứng: ho, sốt, khó thở…

Giám sát chặt chẽ

Ngày 8-3, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được người nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 là anh J.B.B (1991, quốc tịch Anh). Anh J.B.B là chuyên gia hang động, hiện đang đi khảo sát hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Được biết, anh J.B.B ngồi ghế số 17 trên chuyến bay có số hiệu VN0054 đáp xuống Nội Bài vào ngày 2- 3; sau đó bay vào Đồng Hới trên chuyến bay lúc 19 giờ cùng ngày. Tiếp đến, anh J.B.B về nghỉ tại H.Bố Trạch, Quảng Bình. Đến ngày 5- 3 thì vào rừng khảo sát hang động.

Các đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Y tế H.Bố Trạch đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, phun hóa chất khử khuẩn tại nơi vị chuyên gia này lưu trú, cũng như xe ô-tô từ sân bay Đồng Hới về nơi lưu trú. Sở Y tế Quảng Bình cũng đã lập danh sách theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc gần với anh J.B.B là các thành viên trong đoàn khảo sát hang động và các nhân viên homestay. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh, động viên người dân không nên hoang mang, lo lắng, trong ngày 8- 3, cán bộ y tế sẽ tiếp cận anh J.B.B và những người tiếp xúc gần với vị chuyên gia này để hướng dẫn thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Hiện tại, những người có tiếp xúc gần với anh J.B.B đều có sức khỏe tốt, chưa ghi nhận có trường hợp ho, sốt, khó thở…

NHÓM PV

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221397_viet-nam-ghi-nhan-them-9-truong-hop-nhiem-covid-19.aspx