Việt Nam giành 74 huy chương, 23 HCV tại Seagame 30

Wushu, cử tạ, kiếm chém và thể dục dụng cụ có một ngày thi đấu xuất sắc để mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam 8 huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ 3 Sea Games 30.

Thêm một ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Hải Cường

Thêm một ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Hải Cường

Ngày thi đấu hôm nay (3/12) tại SEA Games 30, Wushu giành được huy 3 chương vàng, cử tạ 2 huy chương vàng. 3 huy chương vàng còn lại là của Kiếm chém nam, thể dục dụng cụ và võ gậy.

Ngày thi đấu thứ 3 là một ngày thi đấu nữa thành công Đoàn Thể thao Việt Nam để giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Buổi sáng Wushu đem về trọn 1 bộ 1 huy chương Vàng, 1 Bạc và 1 Đồng. Buổi chiều, Wushu gặt hái thêm thành công với 2 HCV khác của Nguyễn Thị Trang và Bùi Trường Giang, cộng thêm HCB của Nguyễn Thị Chinh.

Ở môn Cử tạ, Hoàng Thị Duyên và Phạm Thị Hồng Thanh đoạt 2 HCV. Ở môn Đấu kiếm, Vũ Thành An thắng trận chung kết kiếm chém nam. Vào cuối ngày, Thể dục dụng cụ góp “vàng” bằng thành công rực rỡ của Đặng Nam ở nội dung Vòng treo nam và Đỗ Thị Ngọc Hương giành HCB xà lệch.

Hoàng Thị Duyên trên bục nhận huy chương vàng môn cử tạ. Ảnh: Hải Cường

* Huy chương vàng ngày thi đấu thứ 3.

Phạm Quốc Khánh (wushu, nam quyền)

Hoàng Thị Duyên (cử tạ, 59 kg nữ)

Đỗ Đức Trí (võ gậy, quyền truyền thống vũ khí nam)

Nguyễn Thị Trang (wushu tán thủ hạng 65kg)

Bùi Trường Giang (wushu, tán thủ hạng 60kg)

Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ, 64 kg nữ)

Thành An (kiếm, kiếm chém nam)

Đặng Nam (vòng treo, thể dục dụng cụ)

Cú đẩy ngoạn mục giúp Phạm Thị Hồng Thanh giành vàng môn cử tạ tại SEA Games 30. Ảnh: Hải Cường

* Huy chương bạc trong ngày thi đấu hôm nay

Minh Huyền (wushu, thái cực kiếm)

Ngô Văn Huỳnh (võ gậy, biểu diễn)

Triệu Thị Hoài (võ gậy, quyền sáng tạo vũ khí nữ)

Đinh Xuân Hoàng (cử tạ, 67 kg nam)

Nguyễn Thị Chinh (wushu, tán thủ hạng 45 kg nữ)

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, cờ nhanh nam)

Bảng tổng sắp huy chương không có thay đổi nhiều so với ngày thi đấu hôm qua. Chủ nhà Philippin vẫn giữ thế độc tôn trên bảng tổng sắp với 47 vàng, 20 bạc và 16 đồng. Việt Nam xếp sau với tổng 74 huy chương có được, trong đó có 23 vàng, 27 bạc và 24 đồng.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/viet-nam-gianh-74-huy-chuong-23-hcv-tai-seagame-30-79523.html