Việt Nam giành chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu giao hữu tiền SEA Games 30

Dù tay ném chủ lực Tâm Đinh tiếp tục vắng mặt thế nhưng đội tuyển Việt Nam với sự xuất sắc của cặp đôi Chris Dierker và Trần Đăng Khoa vẫn có một trận đấu hay và thành công trước đội khách Hong Kong (Trung Quốc). Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 91-90.

Với sự xuất sắc của Chris Dierker, đội tuyển Việt Nam vẫn tạo ra một thế trận tương đối cân bằng với các cầu thủ đội khách và cũng chính anh là chủ nhân của cú ném buzzer beater quan trọng ở những giây cuối cùng, giúp Việt Nam tạm thời có ưu thế dẫn trước 22-19.

Chris Dierker tiếp tục là trung tâm trong chiến thuật của HLV Kevin Yurkus.

Được chơi dưới sự cổ vũ của các cổ động viên nhà, đội chủ nhà Việt Nam đã chơi rất hay ở hiệp 2. Hệ thống phòng ngự vận hành hiệu quả cùng sự xuất sắc của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh trong các tình huống tấn công đã giúp Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn, 42-28.

Tuyển Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế trong hiệp thứ 3 khi Trần Đăng Khoa với những tình huống đi bóng khéo léo và khó lường liên tục làm khó hàng phòng ngự của đội khách và mở ra cơ hội ghi điểm cho các tay ném khác bên phía chủ nhà Việt Nam. Hiệp 3 khép lại với lợi thế tiếp tục nghiêng về phía thầy trò HLV Kevin Yurkus, 66-52.

Khả năng đi bóng lắt léo của Trần Đăng Khoa là một chìa khóa quan trọng trong chiến thắng của Việt Nam.

Khả năng đi bóng lắt léo của Trần Đăng Khoa là một chìa khóa quan trọng trong chiến thắng của Việt Nam.

Các vị khách đến từ Hương Cảng đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp thi đấu cuối, những tình huống ném rổ hiệu quả đầu hiệp đấu đã giúp tinh thần của các tay ném áo trắng lên rất cao. Thế nhưng sự xuất sắc của Chris Dierker và Trần Đăng Khoa một lần nữa giúp Việt Nam đứng vững trước sức ép khủng khiếp của đội bạn. Qua đó, khép lại trận đấu với chiến thắng 91-90 chung cuộc.

Chris Dierker tiếp tục là cầu thủ dẫn đầu hàng công của Việt Nam với 29 điểm và 5 rebounds, Trần Đăng Khoa ghi 13 điểm, 3 kiến tạo, Đinh Thanh Sang có 13 điểm, 4 rebounds trong khi Nguyễn Huỳnh Phú Vinh có cho riêng mình 12 điểm.

Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo trước khi bắt tay vào chiến dịch SEA Games 30 sắp đến.

Thắng lợi này một lần nữa khẳng định cho sức mạnh cũng như tham vọng của đội tuyển Việt Nam trước thềm SEA Games 30. Đội tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 1/12 trong khi đội 5x5 sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 4/12 gặp Myammar.

Tuy nhiên, việc để cho đối thủ vùng lên khá mạnh mẽ như vậy ở nửa cuối trận đấu cho thấy nhiều vấn đề trong kiểm soát lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Nếu như muốn hoàn thành mục tiêu săn huy chương của mình tại SEA Games 30, BHL cần tập trung giúp cải thiện chất lượng hàng bench và tâm lý của cầu thủ ở những trận đấu khó khăn tới đây.

Một số hình ảnh khác trong trận đấu ngày hôm nay:

Ảnh: Nhật Phạm

VƯƠNG HÃN - ẢNH: NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/viet-nam-gianh-chien-thang-truoc-hong-kong-trung-quoc-trong-tran-dau-giao-huu-tien-sea-games-30-4020192511202354862.htm