Việt Nam giành giải Phim châu Á hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2018

Bộ phim 'Người vợ ba' (The Third Wife) vừa được NET PAC (Mạng lưới các nhà phê bình phim Châu Á Thái Bình Dương) trao tặng giải thưởng Phim châu Á hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2018.

“Người vợ ba” của đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) thực hiện, vừa ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Toronto 2018 vừa diễn ra tại thành phố Toronto (Canada). Phim là một trong những dự án thuộc chương trình Gặp gỡ Mùa thu – một chương trình đào tạo điện ảnh trẻ của Việt Nam, và từng giành giải thưởng Lớn năm 2016 cho Dự án Nghệ thuật tốt nhất của chương trình này. “Người vợ ba” (The third wife) được công chiếu trong hạng mục Khám phá (Discovery) dành cho các tài năng mới.

 Một số cảnh trong bộ phim.

Một số cảnh trong bộ phim.

Phim “Người vợ ba” lấy bối cảnh Việt Nam ở thế kỷ 19, nội dung xoay quanh Mây, một cô bé 14 tuổi bị gả cho một chủ đất giàu có để làm vợ ba. Tại đây, cô được chồng yêu thương, nhưng sau đó, vô số biến cố sau đó đã đến với cô.

Phim được đạo diễn bởi nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair), với sự tham gia diễn xuất của Nguyễn Phương Trà My, Maya, Lâm Thanh Mỹ và Trần Nữ Yên Khê (vợ của đạo diễn Trần Anh Hùng).

Bộ phim từng nhận được nhiều giải thưởng lớn như: Giải dự án phim nghệ thuật ở Gặp gỡ mùa thu 2015, giải thưởng từ quỹ Jerome tại New York, giải thưởng cao nhất của Diễn đàn Tài chính điện ảnh châu Á ở Hong Kong… Sau khi ra mắt tại Toronto, phim cũng ra mắt toàn châu Âu khi tham gia tranh giải chính thức tại LHP quốc tế Saint Sebastien (Tây Ban Nha) vào cuối tháng 9.

Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) là một liên hoan phim công khai diễn ra vào tháng 9 hằng năm tại Toronto, Ontario, Canada. Được thành lập vào năm 1976, TIFF giờ đây là một trong những sự kiện điện ảnh lớn trên thế giới.

Trailer phim “Người vợ ba”.

NGUYỄN THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giai-tri/viet-nam-gianh-giai-phim-chau-a-hay-nhat-tai-lien-hoan-phim-quoc-te-toronto-2018-550015