Việt Nam giành Huy chương Vàng đầu tiên Asian Para Games

Vận động viên Nguyễn Thành Trung, hạng thương tật SB4, vừa xuất sắc giành chiếc Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung bơi ếch nam 100m.

Vận động viên Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Vietnam+)

Tờ VietnamPlus đưa tin, theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiều 7/10, tại khu thể thao dưới nước, trong khuôn khổ giải đấu Asian Para Games, ở nội dung 100m ếch nam, vận động viên Nguyễn Thành Trung, hạng thương tật SB4, vừa xuất sắc giành chiếc Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Thành tích của vận động viên này là 1 phút 48 giây 91.

Báo Nhân Dân cho hay, Asian Para Games diễn ra 4 năm một lần ngay sau khi Asiad kết thúc. Đại hội đầu tiên được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc vào năm 2010 và kỳ đại hội tiếp theo diễn ra năm 2014 tại Incheon, Hàn Quốc.

Năm nay, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia thi đấu ở 7 môn thể thao, bao gồm điền kinh, bơi lội, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua và judo.

Ở kỳ đại hội gần nhất năm 2014, đoàn Việt Nam giành được 9 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng, xếp thứ 10 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương.

Chia sẻ trên tờ VOV chiều nay (7/10), ông Vũ Thế Phiệt - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hiệp hội Paralympic Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, khẳng định đoàn Việt Nam nắm chắc 4 HCV.

Theo ông Phiệt, năm 2014 ở Incheon chúng ta đoạt được 9 HCV, một mình VĐV bơi Võ Thanh Tùng giành 5 HCV. Năm nay để phấn đấu được 9 HCV, ông Phiệt cho là rất khó khăn, vì năm nay đoàn Trung Quốc (được coi là cường quốc thể thao nói chung và thể thao khuyết tật nói riêng) rải quân rất đều các nội dung.

“Tuy nhiên chắc chắn chúng tôi có thể đoạt được từ 3 đến 4 HCV” – ông Phiệt nói.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/viet-nam-gianh-huy-chuong-vang-dau-tien-asian-para-games-a406554.html