Việt Nam giành Huy chương vàng và giải Khán giả yêu thích nhất

NDĐT- Sáng 1-3, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt nam đã tổ chức họp báo thông báo kết quả đoàn tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ ba tại Labacete, Tây Ban Nha. Theo đó, Tiết mục Đu Siêu Nhân đã giành được một Huy chương vàng và giải Khán giả yêu thích nhất do 10 nghìn khán giả bình chọn.

Liên hoan xiếc quốc tế lần này có tất cả 15 nước tham gia với 81 diễn viên, 24 tiết mục, diễn ra từ ngày 18-2 đến 22-2. Đoàn xiếc Việt Nam tham dự Festival với ba tiết mục: Dây bật, Patin và Đu Siêu Nhân. Các tiết mục tham gia dự thi được chia thành hai chương trình gồm: chương trình Xanh và chương trình Đỏ. Mỗi tiết mục đều phải tham gia biểu diễn trong hai buổi, trong đó một buổi để chấm thi và một buổi phục vụ khán giả. Trong thời gian diễn ra Liên hoan có rất nhiều tiết mục lớn và mang tầm cỡ của các nước tham dự như: Sức mạnh đôi tay (Mông Cổ), Dây lụa (Pháp), Đạp chân (Venezuela), Xiếc thú (Nga), Đứng tay chống ghế (Trung Quốc)… Tuy nhiên, tiết mục Đu Siêu Nhân của Việt Nam nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả và Ban giám khảo. Đu Siêu Nhân do nghệ sĩ Dương Thị Quyên biểu diễn với nhiều pha nhào lộn nguy hiểm và lôi cuốn người xem. Chính sự nguy hiểm trong những pha nhào lộn và biểu diễn tài tình của chị đã mang đến chiến thắng thuyết phục cho đoàn Việt Nam khi tiết mục này và “ãm” luôn hai giải. Đoàn Mông-cổ giành huy chương vàng còn lại. Ông Vũ Ngoạn Hợp, NSƯT, Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam, Ủy viên Ban giảm khảo Festival, Trưởng đoàn tham dự liên hoan, cho biết, để giành được vinh dự này, các thành viên trong đoàn xiếc Việt Nam đã phải nỗ lực hết sức mình. Anh em trong đoàn phải tận dụng thời gian ban đêm khi mọi người đã nghỉ hết để tranh thủ lắp đặt đạo cụ và tập luyện đến ba giờ sáng dưới cái rét -11oC và múi giờ của Tây Ban Nha và Việt Nam chênh lệch lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, các cán bộ Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã động viên nhau, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ cấu giải thưởng gồm: hai giải vàng, hai giải bạc và hai giải đồng. NSND Tâm Chính, người từng giữ 3 nhiệm kỳ Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam và Chủ tịch Liên chi hội xiếc Việt Nam nhiều năm nay, nói rằng bà rất xúc động, có lẽ đây là giải thưởng cao quy nhất của Liên đoàn Xiếc trong 50 năm qua. Tất cả những lần tham dự Liên hoan xiếc quốc tế trước đây, đoàn Việt Nam cao nhất cũng chỉ giành được huy chương bạc. Bà Chính hy vọng các nghệ sĩ đoạt Huy chương Vàng sớm nhận được sự động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần. Liên hoan Xiếc quốc tế tại Tây Ban Nha là chương trình thường niên, có quy mô, uy tín trên thế giới. Qua đợt tham dự Festival lần này, Các nghệ sĩ xiếc cũng đã giới thiệu được hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam thân thiện, cởi mở, hiếu khách và xiếc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đoàn đã nhận được nhiều lời mời ký hợp đồng biểu diễn cũng như tham dự các Festival của các tổ chức nghệ thuật và các quốc gia trên thế giới. Đình Tuấn

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168994&sub=134&top=43