Việt Nam giành ngôi Á quân

Xứng đáng là trận chung kết, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam và CLB Nec (Nhật Bản) đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy kịch tính và vô cùng hấp dẫn với những pha giao bóng ăn điểm rất đẹp mắt. Tuy không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng các cô gái của chúng ta đã thi đấu rất nỗ lực cố gắng.

Ngay từ 12h00, nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam đã chật cứng khán giả. Nhiều người đem theo bánh mỳ, đồ ăn nhanh và nước đứng xếp hàng mong tìm được một chỗ để xem trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 diễn ra lúc 20h00.

Ngay từ 12h00 ngày 10/9, nhà thi đấu Quảng Nam đã chật cứng người đến xếp hàng. (Ảnh: VTV)

Ngay từ 12h00 ngày 10/9, nhà thi đấu Quảng Nam đã chật cứng người đến xếp hàng. (Ảnh: VTV)

Trước khi dành tấm vé vào chơi trận chung kết, đại diện của Nhật Bản đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Phúc Kiến (Trung Quốc) trong trận bán kết 1. Theo giới chuyên môn đánh giá, Nec cùng với CHDCND Triều Tiên là một trong 2 đội mạnh nhất mùa giải năm nay.

Trong set đấu đầu tiên, do trấn thương đầu gối chưa thực sự hồi phục nên đội trưởng chủ công Thanh Thúy của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam không có mặt ở đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, các cô gái của chúng ta vẫn thi đấu vô cùng khởi sắc khi liên tục dẫn trước điểm số trước Nec với tỉ số cách biệt, có lúc lên đến 9 điểm 16-7.

Sau những phút đầu thi đấu không tốt, các cô gái của đội Nec đã lấy lại bình tĩnh, thi đấu chắc chắn hơn, giành quyền giao bóng, có cú ăn 6 điểm liên tiếp, bám đuổi sát điểm số đội tuyển Việt Nam.

Set đấu trở nên kịch tính và cân bằng hơn khi 2 đội ăn miếng trả miếng, giành từng điểm số. Có những lúc các tuyển thủ Nec còn vươn lên dẫn trước với những khoảnh khắc vô cùng kịch tính. Nhưng bằng bản lĩnh thi đấu, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số sát sao 29-27.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam và CLB NEC (Nhật Bản) đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn (Ảnh: VTV)

Bước sang set đấu thứ 2, Nec đã có những điều chỉnh trong lối chơi, đội bạn chơi chủ động với những pha tấn công sắc nét và liên tục dành lợi thế dẫn điểm, trong khi đó các tuyển thủ của chúng ta có dấu hiệu xuống sức sau trận bán kết kịch tính trước đó. Set 2 kết thúc với tỉ số 25-17 nghiêng về Nec.

Ở set đấu thứ 3, tuyển Việt Nam dần lấy lại sự cân bằng, sau thời gian hội ý kỷ thuật, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có sự điều chỉnh hợp lý hơn. Các nữ tuyển thủ nữ của chúng ta đã thi đấu cố gắng hơn, tuy nhiên, những pha tấn công nhanh và đa dạng của Nec đã không cho đội chủ nhà tạo nên bất ngờ. 25-17 nghiêng về đại diện đến từ Nhật Bản là kết quả của set 3.

Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong set thi đấu thứ 4 quyết định, Nec vẫn tỏ ra vượt trội hơn so với các cô gái đội tuyển Việt Nam. Đội bóng đến từ Nhật Bản giành thắng lợi 25-16.

Chức vô địch đã giành cho đội bóng chuyền CLB Nec của Nhật Bản. (Ảnh: VTV)

Với kết quả trên, Nec đã đoạt ngôi vô địch VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tuy không bảo vệ thành công chức vô địch nhưng các cô gái của chúng ta đã rất cố gắng thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả nhà những trận đấu ấn tượng và đáng nhớ.

Song Thu

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-gianh-ngoi-a-quan-94940.html