Việt Nam giành thêm 1 HCB, 1 HCĐ tại Paralympic

Hôm nay (13-9), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có thêm 1 HCB và 1 HCĐ từ môn bơi lội và điền kinh.

Ở môn bơi lội, kình ngư Võ Thanh Tùng đã về đích thứ 2 ở nội dung bơi 50m tự do hạng thương tật S5 với thành tích 33 giây 94, qua đó giành HCB. Tấm HCV thuộc về VĐV chủ nhà là Daniel Diaz với thời gian 32 giây 78. VĐV Perkins Roy (Mỹ) giành HCĐ.

Ngoài việc giành HCB, thành tích của Võ Thanh Tùng còn phá kỉ lục châu Á. Trước đó, kình ngư này cũng đã giành HCV giải vô địch châu Âu mở rộng 2016.

Ở môn điền kinh, VĐV Cao Ngọc Hùng xuất sắc giành HCĐ nội dung ném lao với thành tích 43,27m. HCV và HCB nội dung này lần lượt thuộc về 2 VĐV của Iran là Khalvandi Mohammad (46,12m) và Heidari Til Abdollah (43,77m).

Kình ngư Võ Thanh Tùng giành HCB Paralympic

Cho đến nay, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại Paralympic, xếp thứ 38/76 đoàn đã có huy chương.

K. Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/viet-nam-gianh-them-1-hcb-1-hcd-tai-paralympic-407836/