Việt Nam gửi điện chia buồn vụ tàu ngầm Indonesia gặp nạn

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến người đồng cấp Indonesia, sau khi được tin tàu ngầm KRI Nanggala 402 của nước này cùng 53 thành viên gặp nạn.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, được tin tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia cùng 53 thành viên gặp nạn trong khi luyện tập ở vùng biển Bali, ngày 26/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia mất tích hôm 21/4, khi đang thực hiện diễn tập bắn ngư lôi tại vùng biển gần Bali, Indonesia. Hôm 25/4, con tàu được phát hiện ở độ sâu khoảng 850m. Các quan chức hải quân Indonesia xác nhận toàn bộ thủy thủ đều đã thiệt mạng.

 Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia. Ảnh: Reuters.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia. Ảnh: Reuters.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 được đóng ở (Tây) Đức năm 1978. Đến năm 2012, tàu hoàn thành việc duy tu, bảo dưỡng trong hai năm tại Hàn Quốc.

Hôm 25/4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của 53 thủy thủ. "Tất cả người dân Indonesia chúng tôi bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch này, đặc biệt là đối với gia đình của thủy thủ đoàn tàu ngầm", nhà lãnh đạo Indonesia nói.

Hiện phía Indonesia đang thảo luận cách để trục vớt tàu ngầm, song việc trục vớt sẽ gặp nhiều thử thách khi tàu bị chìm tại vùng biển quá sâu.

Quốc Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/viet-nam-gui-dien-chia-buon-vu-tau-ngam-indonesia-gap-nan-post1208600.html