Việt Nam - Hàn Quốc: Triển vọng hợp tác kinh doanh

Ngày 23/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức nhân chuyến thăm của Ngài Moon Jae-In - Tổng thống nước Đại hàn Dân Quốc cùng đoàn doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc tới Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thu Uyên

Tham dự tại Diễn đàn có Ngài Moon Jae-In - Tổng thống nước Đại hàn Dân Quốc, Chủ tịch nước Việt Nam – Trần Đại Quang, ông Yoongman Park – Chủ tịch KCCI, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cùng lãnh đạo đại diện các Bộ, ngành địa phương, các tổ chức hiệp hội và các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cho biết: Diễn đàn với trọng tâm là tạo cơ chế nhằm phục vụ cho việc thảo luận về những vấn đề liên quan đến thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tiếp xúc với các quan chức hữu quan của Chính phủ. Diễn đàn còn là nơi để khu vực tư nhân đưa ra ý kiến đóng góp về những chính sách có liên quan đến thương mại, đầu tư cũng như để cung cấp thông tin về những qui định về thương mại, đầu tư của Hàn Quốc trên quan điểm xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn nữa giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng sẽ tạo kênh đối thoại giữa các cộng đồng doanh nghiệp với Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc

Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc nắm bắt thông tin về tình hình, triển vọng kinh tế hai nước cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư, thương mại đặc biệt tìm hiểu kỹ hơn về Chính sách hướng Nam của Ngài Tổng thống Mun Che In – coi Việt nam là đối tác trọng tâm của chính sách này từ đó mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Cũng phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ: Với sự tham gia của rất nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã đầu tư thành công tại Việt Nam như Samsung, Huyndai, LG, Posco, GS, Doosan, Telecom, SK, CJ … tại Diễn đàn này, tôi hy vọng cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cùng đại diện các cơ quan Chính phủ sẽ hiện thực hóa các kế hoạch hành động nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Với những thành công rực rỡ trong suốt 26 năm qua, với những quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, với nhiều tiềm năng, lĩnh vực còn dư địa để hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng, kỳ vọng vào một làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam với công nghệ tiến bộ của kỷ nguyên Cách mạng CN 4.0, nhằm đưa mối quan hệ đối tác chiến lược hai nước sang một trang mới vì lợi ích và thịnh vượng chung của nhân dân hai nước.

Ngài Tổng thống Moon Jae-In bày tỏ: “Trong 26 năm kể từ khi ký kết quan hệ ngoại giao, hai nước chúng ta đã trở thành đối tác quan trọng không thể thiếu. Lịch sử quan hệ giao lưu hợp tác sôi nổi của hai nước chính là nhờ giới doanh nghiệp viết nên.

Tôi có niềm tin mãnh liệt và hi vọng tràn đầy về sự phát triển của Việt Nam. Chúng ta hay cùng phấn đấu để sự phát triển phồn vinh của Việt Nam trở thành cơ hội đối với Hàn Quốc, và sự phồn vinh của Hàn Quốc sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy của Việt Nam.”

Thu Uyên

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/viet-nam-han-quoc-trien-vong-hop-tac-kinh-doanh.aspx