Việt Nam-Indonesia: Chung kết bảng B

Tấm vé đi tiếp ở bảng B sẽ được quyết định ở trận này, không phải gặp Thái Lan. Nếu Indonesia không thua, Indonesia đã cầm chắc vé đi tiếp. Nếu Việt Nam thắng, cửa vào bán kết cũng mở toang.

U22 Indonesia đang rất tự tin sẽ thắng U22 Việt Nam

Chiến thắng trước U22 Thái Lan giúp Indonesia có lợi thế và cực kỳ tự tin (Ảnh: PSSI.org)

Chiến thắng trước U22 Thái Lan giúp Indonesia có lợi thế và cực kỳ tự tin (Ảnh: PSSI.org)

Sau khi thắng Thái Lan thuyết phục ở trận ra quân, U22 Indonesia đang tràn đầy tự tin trước trận đấu quyết định với U22 Việt Nam vào lúc 19h tối nay. Lợi thế tâm lý của U22 Indonesia là cực lớn khi đã vượt được ải Thái Lan thành công. Điều đó có nghĩa, nếu không thua trước Việt Nam, Indonesia gần như chắc chắn có vé vào bán kết trước 2 vòng đấu vì 2 đối thủ còn lại là U22 Lào và U22 Brunie, những đội chắc chắn sẽ không thể cản được U22 Indonesia. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ còn trận sinh tử với U22 Thái Lan. Nếu U22 Indonesia không thua đồng nghĩa với việc gián tiếp có thể loại một trong hai đối thủ đáng gờm nhất cho tấm huy chương vàng SEA Games bóng đá Nam.

Số 20 là một sát thủ của U22 Indonesia (Ảnh: PSSI.org)

Xét về lịch sử đối đầu ở SEA Games, U22 Indonesia là đội có lợi thế hơn. Tính từ SEA Games 1991, hai đội đã đụng độ nhau 11 lần, Việt Nam thắng 4, hòa 2 và thua 5. Nhưng ở lần gần nhất không thắng U22 Indonesia chính là kỳ SEA Games năm 2017 và sau đó U22 Việt Nam bị loại vì thua Thái Lan 0-3. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người lo ngại U22 Việt Nam sẽ bị khớp tâm lý ở trận này khi chặng đường ở SEA Games đang đi giống hệt với SEA Games 29. Tuy nhiên, sau 2 năm, U22 Việt Nam đã là một đội bóng khác, với phần lớn các trụ cột khác và đặc biệt là có sự hiện diện của HLV Park Hang-seo, người đã thay đổi hoàn toàn bóng đá Việt Nam. Vì thế, dù U22 Indonesia tự tin vào lịch sử đối đầu nhưng vẫn rất dè chừng với U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam đang rất tập trung (Ảnh: VFF)

Chung kết bảng B

Indonesia đã cấm cửa truyền thông trước trận chung kết bảng B với Việt Nam

Đầu năm 2019, Việt Nam và Indonesia đã đụng độ nhau ở vòng chung kết U22 Đông Nam Á, giải đấu mà U22 Việt Nam đã thất bại trước U22 Indonesia và sau đó đối thủ đã lên ngôi vô địch. Một tháng sau, tại vòng loại bảng K U2 Châu Á ở Mỹ Đình, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park cũng đã rất vất vả mới giành được chiến thắng trước U23 Indonesia. Và gần đây nhất, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đánh bại đội tuyển quốc gia Indonesia ở vòng loại World Cup, qua đó trực tiếp chấm dứt giấc mộng World Cup của Indonesia. Đó chính là lý do quan trọng để U22 Indonesia ôm mộng hạ Việt Nam, vừa để trả món nợ ở vòng loại U23 Châu Á vừa để đòi nợ cho đàn anh ở đội tuyển Quốc gia.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng vượt ải Indonesia (Ảnh: VFF)

Với U22 Việt Nam đây mới là trận chung kết của bảng đấu chứ không phải trận gặp Thái Lan, vì thế thầy Park và các học trò cũng đã sẵn sàng đương đầu với thử thách để tự quyết định vận mệnh của mình vì mục tiêu HCV SEA Games.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/viet-namindonesia-chung-ket-bang-b-59338.html