Việt Nam - Iran: Hợp tác vì hòa bình và phát triển

Sau chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44), nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 08-10/8/2023.

VIỆT NAM – IRAN: 50 NĂM HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Việt Nam và Iran chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/8/1973. Trong suốt nửa thế kỷ, hai nước vẫn luôn duy trì được tình hữu nghị thân thiết, cùng hợp tác, quan tâm ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, trong đó, tin cậy chính trị là vốn quý, là chất keo kết dính để mối quan hệ giữa hai nước đơm hoa kết trái.

Về chính trị, hai bên thường xuyên trao đổi nhiều đoàn cấp cao và đoàn ngoại giao sang thăm lẫn nhau: chuyến thăm của Tổng thống Iran sang Việt Nam năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani đến Việt Nam năm 2018, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn ĐBQH sang thăm và làm việc tại Iran tháng 12/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sang thăm và làm việc tại Iran tháng 5 vừa qua…

Về hợp tác kinh tế, Việt Nam và Iran đã ký một số thỏa thuận hợp tác. Sau nhiều năm, kim ngạch thương mại hai chiều có xu hướng tăng lên, từ 6,5 triệu USD năm 2001 đến 124,5 triệu USD năm 2021. Việt Nam xuất khẩu sang Iran chủ yếu các loại nông thủy sản như hạt tiêu, hạt điều, chè, cà phê, ngoài ra là một số mặt hàng cao su tự nhiên, rau củ quả, thủy hải sản, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ... và nhập khẩu từ Iran các mặt hàng như sản phẩm chất dẻo, dầu mỏ, cao su, kim loại thường, tân dược...

XUNG LỰC MỚI CHO HỢP TÁC NGHỊ VIỆN VIỆT NAM - IRAN

Trong bối cảnh mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt, hợp tác nghị viện là một điểm sáng nổi bật, khi hai cơ quan lập pháp có mối quan hệ rất chặt chẽ thời gian qua. Và chuyến thăm lần này của CTQH Vương Đình Huệ được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nghị viện.

Với nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Iran ở khu vực Tây Á và của Việt Nam ở Đông Nam Á, chuyến thăm Iran của CTQH Vương Đình Huệ được kỳ vọng sẽ mang lại những thành tựu mới trong mối quan hệ song phương và nghị viện giữa hai nước, tương xứng với nền tảng chính trị tốt đẹp và quan hệ hữu nghị truyền thống mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước đã gây dựng trong nửa thế kỷ qua.

Hồng Nhung -

Trương Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/viet-nam-iran-hop-tac-vi-hoa-binh-va-phat-trien-185458.htm