Việt Nam không thể đăng cai giải cầu mây nữ thế giới

Giải vô địch cầu mây nữ thế giới (dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4) rốt cuộc đã không được tổ chức tại Việt Nam. Lý giải về thông tin bất ngờ này, Tổng thư ký Liên đoàn Cầu mây Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hạnh cho biết, do thời điểm tổ chức giải lại trùng vào thời điểm ở Hàn Quốc cùng tổ chức giải cầu mây quốc tế và quốc gia này đã gửi giấy mời tới các đội tuyển khác tới thi đấu trước Việt Nam, nên BTC lo sẽ không đông đủ những đội tuyển mạnh tham dự khiến chất lượng giải bị giảm sút, nên sẽ không tổ chức tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn khiến giải chưa thể tổ chức đó là do Ban tài chính của Liên đoàn Cầu mây Việt Nam chưa lo đủ kinh phí để tổ chức giải. Trong khi đó, vào ngày 1-3, đội tuyển cầu mây Việt Nam được tập trung trở lại với thành phần gồm 22 VĐV (10 nam, 12 nữ) tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn). Nét mới ở đợt tập trung này đó là các VĐV sẽ ăn tập tại Nhổn trong suốt quá trình tập huấn để chuẩn bị cho chiến lược dài hơi là bảo vệ 2 HCV tại Asian Games 16 sắp tới. Sau khi giải VĐTG không được tổ chức tại Hà Nội thì trong năm, nơi đây sẽ tổ chức cúp các CLB Việt Nam mở rộng vào tháng 10. MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2010/3/219750/