Việt Nam không thể vô địch, người Thái hân hoan

Nhiều cổ động viên Thái Lan đã cổ vũ rất nhiệt thành cho Curacao vì họ cảm thấy được an ủi khi Việt Nam không thể vô địch

Trước trận chung kết, cầu thủ và BHL Curacao có nhiều phát biểu "coi thường" thực lực của đội tuyển Việt Nam và cho rằng đội chủ nhà Thái Lan mới xứng đáng đá trận chung kết King's Cup với Curacao. Những phát biểu lấy lòng đội chủ nhà này của Curacao đã được các cổ động viên Thái Lan nhiệt thành đón nhận trong bối cảnh đội bóng chủ nhà nhận 2 thất bại quá ê chề trước Việt Nam và Ấn Độ. Còn với tuyển Curacao, đội bóng này cũng đã suýt nữa phải trả giá đắt cho những phát biểu ngông cuồng của mình về đội tuyển Việt Nam.

Thầy Park tiếp tục điều chỉnh đội hình chính của Việt Nam (Ảnh: Foxsports.com.vn)

Thầy Park tiếp tục điều chỉnh đội hình chính của Việt Nam (Ảnh: Foxsports.com.vn)

Đối đầu với Curacao, HLV Park Hang Seo tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự bên phía đội tuyển Việt Nam với việc để Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy đá chính ngay từ đầu. Sự có mặt của Công Phượng ở vị trí tiền đạo mũi nhọn thay cho anh Đức rõ ràng đã phát huy hiệu quả rất lớn khi sự nhanh nhẹn và ăn ý của Công Phượng với Văn Toàn, Quang Hải và Xuân Trường được phát huy tối đa.

Xuân Trường đã có 45 phút chơi rất tốt

Xuyên suốt của hiệp 1, đội tuyển Việt Nam là đội chơi hay hơn và tạo ra vô số tình huống ăn bàn. Nếu Công Phượng, Văn Toàn chắt chiu hơn các cơ hội, bàn thắng mở tỷ số có lẽ đã tới ngay trong hiệp 1. Về phía đội tuyển Curacao, lợi thế về thể hình và tốc độ giúp đội bóng này cũng đã tạo ra được một số các tình huống sóng gió về phía đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, xét về cơ hội nguy hiểm, rõ ràng Việt Nam vượt trội hơn hẳn.

Công Phượng đã liên tục khuấy đảo khung thành Curacao

Thế trận ở hiệp 2 tiếp tục chứng kiến sự nhỉnh hơn về cơ hội của đội tuyển Việt Nam với nhiều tình huống đưa bóng sát biên rồi căng ngang. Minh Vương lẽ ra phải làm tốt hơn trong tình huống đệm bóng cận thành ở đầu hiệp 2 sau khi được HLV Park Hang Seo đưa vào sân thay cho Xuân Trường. Đáng tiếc, Minh Vương lại dứt điểm vọt xà trong tình huống quá thuận lợi. Trước sức ép của tuyển Việt Nam, đội tuyển Curacao cũng có những tình huống phản công nguy hiểm và một trong số đó đã thành bàn thắng ở phút 58 khi Carolina căng từ ngoài vòng cấm. Tình huống này Văn Lâm đã bị khuất tầm nhìn nên đành phải vào lưới nhặt bóng.

Văn Toàn cũng đã chơi tốt cho tới khi bị thay ra

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam liên tiếp có sự thay đổi người khi Anh Đức, Văn Kiên được tung vào sân. Sự xuất hiện của 2 cầu thủ này kéo theo sự thay đổi về đội hình của tuyển Việt Nam và nhiều cơ hội ăn bàn lại được mở ra. Tuy nhiên, không một cầu thủ nào tận dụng được các cơ hội này và khi trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với chiến thắng cho Curacao thì Việt Nam đã có bàn gỡ sau pha phối hợp tuyệt đẹp. Mọi thứ ở bàn thắng này khá giống với tình huống Minh Vương đưa bóng lên trời nhưng Đức Huy đã làm tốt hơn hẳn với pha đặt lòng chuẩn xác. Bàn thắng này là kết quả phối hợp của 3 cầu thủ Hà Nội FC khi Văn Kiên là người truyền bóng, Quang Hải nhấc chân kiến tạo và Đức Huy ghi bàn. Bàn gỡ hòa ở phút 83 khiến 2 đội buộc phải đưa nhau vào loạt đá 11m khi tỷ số chính thức là 1-1.

Đức Huy là người làm tốt nhất trong số các cầu thủ có cơ hội dứt điểm hôm nay

Trên chấm 11m, Công Phượng là người duy nhất đá hỏng và khiến Việt Nam thua trận với tỷ số pen là 4-5. Phượng đã đưa bóng lên trời ở tình huống này, hệt như tình huống đá phạt ngon ăn ở phút 61 của trận đấu. Cú đá của Công Phượng đã sút bay chiếc cúp về phía đội tuyển Curacao và khiến cho các cổ động viên Thái Lan có mặt trên sân vô cùng phấn kích. Sự hỉ hả của số ít các cổ động viên Thái Lan trên sân khiến Quế Ngọc Hải sau khi thực hiện thành công quả 11m ra dấu "im lặng" hướng về nhóm cổ động viên này.

Phượng đã sút bóng lên trời

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã về nhì ở King's Cup trong một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chơi hay hơn so với đội vô địch. Rõ ràng, có những tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam vì lỡ hẹn với ngôi vương nhưng thực tế chức vô địch rõ ràng không phải là ưu tiên hàng đầu của HLV Park Hang Seo ở giải đấu này. Với 1 trận thắng và 1 trận hòa ở King's Cup đội tuyển Việt Nam đã đạt đủ số điểm cần thiết để có mặt trong 16 đội mạnh nhất Châu Á hiện tại. Điều này có nghĩa, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi tranh trong năm nay. Đồng thời, thêm một lần nữa đội tuyển Việt Nam khẳng định được vị thế của mình trước Thái Lan và các đối thủ mạnh. Sau trận này có lẽ BHL và các cầu thủ Curacao sẽ phải có những cái nhìn rất khác về đội tuyển Việt Nam và chắc chắn họ đã có câu trả lời về việc đội bóng nào xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện tại.

CĐV Việt Nam vẫn hài lòng dù đội nhà thua trận

Với người Thái, sự hỉ hả của họ trước thất bại đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam xét cho cùng cũng bởi họ quá thất vọng với những gì đội tuyển Thái Lan đã mang đến cho họ ở giải đấu này và trong những năm qua. Họ vui trước nỗi buồn của Việt Nam nhưng thực chất họ còn buồn hơn nhiều đội bóng về nhì khi Thái Lan thậm chỉ rời giải với vị trí cuối cùng và không ghi nổi một bàn thắng nào. Người Thái sẽ còn muốn so kè với bóng đá Việt Nam còn bóng đá Việt Nam hiện tại lại đang hướng tới những tầm cao mới ở châu lục và thế giới.

Bóng đá Việt Nam hiện tại đã không còn quá bận tâm tới Thái Lan

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/viet-nam-khong-the-vo-dich-nguoi-thai-han-hoan-51592.html