Việt Nam là thị trường xuất khẩu táo lớn thứ 5 của Mỹ

Xuất khẩu táo của Mỹ sang Việt Nam đã tăng rất mạnh trong thời gian qua và các nhà trồng táo của Mỹ cũng đang muốn gia tăng hơn nữa lượng táo tiêu thụ tại Việt Nam.

Ông Todd Fryhover, Chủ tịch Ủy ban táo Washington phát biểu tại lễ mở màn chương trình Xe táo Washington. Ảnh:N.H

Ông Todd Fryhover, Chủ tịch Ủy ban táo Washington phát biểu tại lễ mở màn chương trình Xe táo Washington. Ảnh:N.H

Thông tin trên được ông Benjamin Petlock, Tùy viên Nông nghiệp – Lãnh sự quan Mỹ tại Việt Nam đưa ra tại lễ mở màn chương trình quảng bá Xe Táo Washington do Ủy ban Táo Bang Washington đã tổ chức tại TPHCM chiều 9/12.

Ông Benjamin Petlock cho biết, năm 2018, xuất khẩu táo của Mỹ sang Việt Nam đạt 51 triệu USD, tăng trưởng 48% so với năm 2017, đưa Việt Nam thành thị trường xuất khẩu táo lớn thứ 5 của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Trong năm 2019, xuất khẩu táo từ Mỹ sang Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng năm 2019 đã đã 40 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm 2018 là 30 triệu USD.

Nhằm đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị, qua đó giúp tăng lượng tiêu thụ táo Mỹ tại thị trường Việt Nam, Ủy ban Táo Bang Washington tổ chức chương trình quảng bá Xe táo Washington với thông điệp “Sống lành mạnh, thêm yêu đời”. Chương trình sẽ diễn ra trên khắp 12 tỉnh thành Việt Nam với nhiều hoạt động hoạt náo, trò chơi và trải nghiệm tương tác với thương hiệu táo Washington.

Ông Todd Fryhover, Chủ tịch Ủy ban táo Washington cho biết chương trình sẽ có sự tham gia của hai nhà trồng táo đến từ bang Washington là ông John Freese và ông Jose Ramirez. Cả hai sẽ giao lưu và chia sẻ với các nhà bán lẻ và người tiêu dùng về quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch để đem đến những trái táo tươi ngon và an toàn.

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/viet-nam-la-thi-truong-xuat-khau-tao-lon-thu-5-cua-my-116786.html