Việt Nam lần đầu tiên đăng cai giải Ironman 70.3 vô địch châu Á-TBD

Đà Nẵng sẽ là địa phương đăng cai giải thể thao 3 môn phối hợp Ironman 70.3 vô địch châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải này và là quốc gia thứ 2 của Đông Nam Á, sau Philippines.

 Ironman 70.3 Việt Nam thu hút gần 2.200 VĐV từ 50 quốc gia trên thế giới

Ironman 70.3 Việt Nam thu hút gần 2.200 VĐV từ 50 quốc gia trên thế giới

Chiều 10/4, tại TP. Đà Nẵng, Ban Tổ chức giải Ironman 70.3 vô địch châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 đã tổ chức họp báo công bố về giải.

Đây là giải đánh dấu kỷ niệm 5 năm tổ chức và cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải Ironman 70.3 vô địch châu Á-Thái Bình Dương. Trước đó, vào năm 2018, Philippines được lựa chọn tổ chức giải.

Giải đấu năm năm dự kiến sẽ thu hút gần 2.200 vận động viên (VĐV) đến từ 50 quốc gia trên thế giới; với 40 VĐV chuyên nghiệp thi đấu, trong đó có 2 nhà vô địch nam Ironman thế giới là Patrick Lange và Ctaig Alexander; về phía nữ là cựu vô địch thế giới Ironman 70.3 năm 2018, Radka Kahlefeldt.

Ironman 70.3 Việt Nam là cuộc đua 3 môn phối hợp thi đấu liên tục, bắt đầu bằng đường bơi 1,9km tại bãi biển Hyatt Regency, đường đua xe đạp cự ly 90 km trên cung đường bộ dọc theo bờ biển Đà Nẵng và kết thúc bằng đường chạy bộ cự ly 21 km.

Với lợi thế giải thi đấu tại sân nhà, mỗi VĐV Việt Nam hoàn thành cự ly tốt nhất, xếp hạng theo nhóm tuổi, sẽ có cơ hội nhận một trong 50 suất đăng ký thi đấu giải Ironman 70.3 vô địch thế giới tại Nice (Pháp) vào ngày 7-8/9 tới.

Điểm nổi bật của giải là hoạt động chạy từ thiện Newborn Việt Nam Run Out, đây là một cuộc chạy 5 km nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ giúp giảm tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở Việt Nam.

Ironman 70.3 Việt Nam 2019 diễn ra từ ngày 9-12/5..

Lưu Hương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/viet-nam-lan-dau-tien-dang-cai-giai-ironman-703-vo-dich-chau-atbd/363444.vgp