Việt Nam lần đầu tiên giành 2 giải tại cuộc thi vẽ tranh 'Chiếc ô tô mơ ước'

Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản (TMC) vừa tổ chức lễ trao giải Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế Toyota – chủ đề 'Chiếc ô tô mơ ước' lần thứ 12 tại Trung tâm trưng bày và trải nghiệm các mẫu xe Toyota - Mega Web tại thành phố Tokyo.

Năm nay, trong tổng số gần 650.000 tranh dự thi từ 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, Ban tổ chức cuộc thi đã trao tặng tổng số 3 giải Vàng, 6 giải Bạc, 9 giải Đồng và 12 giải Khuyến khích cho các thí sinh ở 3 nhóm tuổi:dưới 8 tuổi, 8-11 tuổi và 12-15 tuổi.

Bên cạnh đó, 3 giải thưởng đặc biệt (gồm: Giải Chủ tịch Akio Toyoda do Chủ tịch Akio Toyoda lựa chọn; Giải Ý tưởng kỹ sư (Engineering Inspiration) do Phó Chủ tịch Điều hành Didier Leroy lựa chọn và Giải Bức tranh ấn tượng (Makes Me Smile!) do khán giả bình chọn trên website) cũng đã được trao cho các thí sinh xuất sắc.

Việt Nam rất vinh dự khi lần đầu tiên có 2 thí sinh đạt giải tại cuộc thi năm nay với một giải Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Giải đồng thuộc về em Vũ Trần Lý Diễm (7 tuổi, Học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Trần Nhật Duật, Hà Nội) với bức tranh "Ô tô khủng long chống băng tan ở Bắc cực”.

Bức tranh "Ô tô khủng long chống băng tan ở Bắc cực”

Lý Diễm chia sẻ: “Ngày nay, hiện tượng trái đất ấm dần lên đã gây ra rất nhiều tác động đến trái đất và các thảm họa thiên nhiên liên tục xảy ra. Vì vậy, em mơ ước có một chiếc xe ô tô khủng long chống băng tan ở Bắc cực, giúp bảo vệ môi trường sống tự nhiên nơi đây”.

Giải khuyến khích được dành cho Đinh Quang Hưng (8 tuổi, Học sinh lớp 3G, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Hải Dương) với bức tranh “Ô tô ong hút sóng gây hại”.

Bức tranh “Ô tô ong hút sóng gây hại”

“Sóng wifi giúp chúng ta kết nối, liên lạc bạn bè và thế giới một cách dễ dàng hơn. Nhưng bên cạnh những lợi ích đó thì sóng wifi cũng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe con người. Em ước mơ có những chiếc ô tô hình dạng những chú ong chăm chỉ, đêm ngày đi hút các loại sóng wifi, sóng gây hại để bảo vệ cuộc sống của mọi người và từ những sóng gây hại đó chiếc ô tô ong này sẽ biến thành điện năng cung cấp ngược lại thay thế nguồn năng lượng điện mà chúng ta đang sử dụng, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường”, Quang Hưng tâm sự.

Đinh Quanh Hưng (thứ 3 từ trái sang)

Ngoài việc tham dự lễ trao giải cuộc thi, hai em Vũ Trần Lý Diễm và Đinh Quang Hưng còn được tham gia chuyến trải nghiệm văn hóa và giao lưu với bạn bè quốc tế vô cùng ý nghĩa tại xứ sở mặt trời mọc.

Quang Hưng và Lý Diễm đã có những trải nghiệm thú vị tại Nhật Bản

Bên cạnh đó, các thí sinh xuất sắc của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng đạt nhiều giải cao tại cuộc thi năm nay.

Một số bức tranh giành giải cao:

Minh Quang

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/viet-nam-lan-dau-tien-gianh-2-giai-tai-cuoc-thi-ve-tranh-chiec-o-to-mo-uoc-d2054852.html