Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới

Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới; Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; Khẩn trương điều tra vụ cán bộ kiểm lâm bị bắn tử vong khi đang đi tuần tra; Tấn công tại mỏ khoáng sản ở Peru, nhiều người thiệt mạng là những tin tức đáng chú ý trong ngày 3/12.

Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới

Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Nước ta tiếp tục được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2023 tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) ở thành phố Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).

Đây là lần thứ 4, Việt Nam đón nhận giải thưởng danh giá này, vượt qua nhiều ứng viên nặng ký là Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Brazil và Armenia.

Các lần vinh danh trước của Việt Nam là vào năm 2019, 2020 và 2022. Điều đó cho thấy những giá trị nổi bật toàn cầu và sức hấp dẫn của di sản văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Cùng với danh hiệu Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới 2023, Việt Nam còn có các điểm đến cấp địa phương cũng được trao tặng hạng mục giải thưởng. Cụ thể, Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023”. Đảo ngọc Phú Quốc đạt danh hiệu “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023”. Mộc Châu được tôn vinh là “Điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới 2023”. Hà Nam giành giải thưởng “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới 2023”. Tam Đảo đạt danh hiệu “Điểm đến thị trấn hàng đầu thế giới 2023...

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục khẳng định tiềm năng, sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên, giá trị di sản văn hóa lâu đời của nước ta. Giải thưởng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam sâu rộng hơn tới bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản của cộng đồng người dân.

Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thay mặt 168 đồng chí vừa được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: VGP/T.C

Sáng 3/12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã bầu 28 Ủy viên Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Hội nghị đã bầu 5 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm các ông, bà: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và Nguyễn Xuân Hùng. Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm 17 Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là ông Nguyễn Minh Dũng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thay mặt 168 người vừa được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm, bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là vinh dự to lớn song cũng gắn với trọng trách nặng nề mà Đại hội và cán bộ đoàn viên cả nước tin tưởng giao phó.

Nhiệm kỳ 2023-2028, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, Công đoàn Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn như báo cáo trình Đại hội đã chỉ rõ. Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Đại hội đề ra, Ban Chấp hành sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vượt mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, đoàn viên, người lao động cả nước giao phó.

“Chúng tôi xin hứa xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong lãnh đạo, điều hành; thường xuyên học tập, rèn luyện, sâu sát với cơ sở, gần gũi với người lao động, xứng đáng là đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tin tưởng, ủng hộ, đóng góp của đoàn viên, người lao động cả nước để giúp chúng tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nêu rõ.

Khẩn trương điều tra vụ cán bộ kiểm lâm bị bắn tử vong khi đang đi tuần tra

Liên quan đến vụ cán bộ kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) bị bắn tử vong trong khi làm nhiệm vụ, ngày 3/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn công tác nắm bắt tình hình và chia buồn với gia đình cán bộ kiểm lâm.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Làm việc với đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đề nghị, lãnh đạo Khu bảo tồn động viên tinh thần, tư tưởng cán bộ, kiểm lâm Trạm Kiểm lâm số 2; tăng cường lực lượng cho Trạm để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng tình hình, thực hiện các hành vi xâm phạm tài nguyên rừng.

Trước đó, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã có báo cáo nhanh vụ việc ông Nguyễn Kim Anh, Phó trạm trưởng phụ trách Trạm Kiểm lâm số 2, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô bị bắn tử vong trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra rừng.

Theo nhận định ban đầu, vào lúc 5 giờ ngày 2/12 ông Nguyễn Kim Anh đi kiểm tra khu vực rừng do Trạm Kiểm lâm số 2 quản lý, bảo vệ, thuộc thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng.

Đến 8 giờ cùng ngày, không thấy ông Nguyễn Kim Anh về nên trạm tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Nguyễn Kim Anh tử vong tại rẫy ngô của người dân. Ghi nhận ban đầu, ông Nguyễn Kim Anh bị bắn vào vụng bụng bằng súng đạn hoa cải, có 14 vết đạn trên người.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể ông Nguyễn Kim Anh được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Tấn công tại mỏ khoáng sản ở Peru, nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát được triển khai giữ trật tự trong cuộc biểu tình của người dân tại Lima, Peru. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Bộ Nội vụ Peru cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công tại khu mỏ Poderosa ở tỉnh La Libertad, miền Bắc nước này, ngày 2/12.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 2/12 (giờ địa phương) khi một nhóm đối tượng có vũ trang xông khu mỏ và tấn công các nhân viên bảo vệ đồng thời bắt giữ 4 con tin. Bộ Nội vụ Peru đã cử một đội đặc nhiệm đến hiện trường hỗ trợ cảnh sát địa phương. Hiện lực lượng chức năng đã kiểm soát được tình hình, bắt giữ 7 đối tượng và tịch thu nhiều vũ khí.

Vụ tấn công tại mỏ Poderosa xảy ra một năm sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và sau đó bị bắt giữ vào đầu tháng 12/2022, châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình tại các khu mỏ ở Peru từ đầu năm đến nay.

Peru là nước sản xuất đồng lớn thứ hai thế giới đồng thời là một trong những nhà sản xuất bạc và vàng lớn./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/viet-nam-lan-thu-4-duoc-vinh-danh-la-diem-den-di-san-hang-dau-the-gioi-654176.html