Việt Nam - Lào tổ chức họp Ủy ban hợp tác 2 nước tại Nghệ An

Việt Nam - Lào thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai hợp tác theo quan điểm đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa 2 nước.

Sáng 27/11, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá các thỏa thuận hợp tác năm 2019 và trao đổi phương hướng hợp tác năm 2020.

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Khăm - phởi Kẹo - kin - na - ly - Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam làm Trưởng đoàn. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có sự tham dự của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Khăm - phởi Kẹo - kin - na - ly - Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam làm Trưởng đoàn. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có sự tham dự của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Sự gắn bó, tin cậy tiếp tục được tăng cường

Hai bên đã đánh giá tình hình thực hiện thỏa thuận về kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2019 đã ký giữa hai Chính phủ. Theo đó, về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Trong đó, quan hệ chính trị - ngoại giao, sự gắn bó, tin cậy tiếp tục được tăng cường. Lãnh đạo cấp cao thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào khẳng định, quan hệ chính trị - đối ngoại, sự gắn bó, tin cậy giữa hai nước tiếp tục được tăng cường. Ảnh: Thành Duy

Hợp tác về quốc phòng, an ninh tiếp tục được thực hiện tốt. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy. Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Lào tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào, tạo việc làm cho nhiều người dân; nhiều dự án đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả tốt.

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào 10 tháng năm 2019 đạt 936 triệu USD, tăng 12,7% và sẽ đạt mục tiêu đề ra cả năm 2019.

Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tiếp tục được ưu tiên. Hiện có hơn 16.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam, trong đó diện Hiệp định hơn 4.200 người.

Đồng chí Khăm - phởi Kẹo - kin- na - ly - Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Vốn viện trợ Việt Nam dành cho Lào tiếp tục được sử dụng tập trung, trong năm đã hoàn thành 5 chương trình, dự án. Bên cạnh đó, công trình Nhà Quốc hội Lào cũng được tích cực triển khai, đạt kế hoạch theo tiến độ đề ra.

Thúc đẩy triển khai Dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn

Tại cuộc họp hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hợp tác theo quan điểm đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa 2 nước, trong đó tập trung vào một số nội dung chính, gồm: tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị; nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác; triển khai thực hiện tốt nội dung tuyên bố chung và các thỏa thuận.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Hai nước tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; hợp tác chặt chẽ giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Việt Nam và Lào cùng thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Trong đó khẳng định triển khai có hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác giao thông vận tải.

"Hai nước tiếp tục vận động, thúc đẩy triển khai Dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; triển khai Thỏa thuận phát triển và khai thác tuyến đường sắt Viêng Chăn - cảng Vũng Áng; thúc đẩy triển khai Hiệp định về hợp tác đầu tư phát triển bến cảng 1,2,3 của cảng Vũng Áng”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung nói.

Đồn Biên phòng Thông Thụ hướng dẫn người dân bản Nậm Táy (Lào) trồng cam. Ảnh tư liệu: PV

Đồng chí Khăm - phởi Kẹo - kin - na - ly - Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa 2 nước, đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh trên các lĩnh vực như giáo dục đào tạo; đẩy mạnh kim ngạch xuất, nhập khẩu, các dự án đầu tư...

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đánh giá, mối quan hệ của 2 nước rất tốt đẹp trên các lĩnh vực, đặc biệt năm 2019 đã có nhiều kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác về kinh tế chưa xứng tiềm năng, vì vậy Đại sứ đề nghị 2 Ủy ban hợp tác đánh giá thẳng thắn để có kế hoạch hợp tác cụ thể hơn trong năm 2020 và thời gian tới, đồng thời trước tác động của biến đổi khí hậu đối với hai nước, đề nghị cần phối hợp ứng phó về nội dung này.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và đồng chí Khăm - phởi Kẹo - kin- na - ly - Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam ký thông qua Biên bản cuộc họp giữa 2 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam về đánh giá thỏa thuận hợp tác năm 2019 và trao đổi phương hướng hợp tác năm 2020. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở nội dung đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan hai bên trao đổi tại cuộc họp này, hai bên thống nhất giao cho Tổ thư ký hai Ủy ban hợp tác hai nước tiếp tục hoàn chỉnh các văn kiện gồm:

Hiệp định về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2020 và Biên bản Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Sau đó, xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan mỗi bên, hoàn tất các thủ tục trình hai Chính phủ hai nước, tiến tới ký kết tại Kỳ họp 42.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/viet-nam-lao-to-chuc-hop-uy-ban-hop-tac-2-nuoc-tai-nghe-an-258022.html