Việt Nam – Lào trao đổi về xây dựng chế độ chính sách cho thành viên cơ quan đại diện ở nước ngoài

Ngày 11/11, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Lào và Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có buổi làm việc chia sẻ về việc xây dựng Nghị định về chế độ chính sách dành cho thành viên Cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao Việt Nam) và Vụ Điều ước và Luật pháp (Bộ Ngoại giao Lào) làm việc trao đổi về việc xây dựng Nghị định về chế độ chính sách dành cho thành viên Cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Ngày 11/11, Đoàn Vụ Điều ước và Luật pháp (Bộ Ngoại giao Lào) do đồng chí Xổm-khít Văn-khăm, Phó Vụ trưởng dẫn đầu đã thăm và làm việc với Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao Việt Nam) nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng nghị định về chế độ chính sách cho thành viên Cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Tại buổi làm việc, TS. Lê Thị Tuyết Mai, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế và đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao đã chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng Nghị định 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt hai bên trao đổi các nội dung mà phía Lào quan tâm như các mức sinh hoạt phí cơ bản, hệ số địa bàn công tác, việc trợ cấp bảo hiểm khám và chữa bệnh, trợ cấp tai nạn lao động và quy định về chính sách đối với phu nhân, phu quân và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện, nhằm tạo điều kiện cho thành viên cơ quan đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Hai đoàn Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn Bộ Ngoại giao Lào đánh giá cao việc trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên về thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan đại diện. Phía đoàn Lào cho rằng, những thông tin mà Đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp rất hữu ích trong việc xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành các quy định về chế độ chính sách cho thành viên cơ quan đại diện trong Luật Cơ quan đại diện của Lào ở nước ngoài. Luật này được Quốc hội Lào thông qua và có hiệu lực từ tháng 7/2019 trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề pháp lý quốc tế trong khu vực và tại các diễn đàn đa phương, các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế nói riêng và Bộ Ngoại giao hai nước nói chung trong thời gian tới.

QT.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-lao-trao-doi-ve-xay-dung-che-do-chinh-sach-cho-thanh-vien-co-quan-dai-dien-o-nuoc-ngoai-104721.html