Việt Nam - Malaysia: 5 điểm nóng có thể quyết định trận đấu

Những điểm nóng có thể quyết định tới kết quả trận chiến giữa ĐT Việt Nam với ĐT Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tới trước cuộc so tài với Malaysia ở Mỹ Đình tối 10/10, HLV Park Hang Seo vẫn giữ thành tích bất bại với người Mã. Ở tình thế hiện tại, dù xếp áp chót bảng G nhưng Việt Nam mới chỉ thi đấu một trận trước Thái Lan hôm 5/9 (hòa 0-0).

Trong khi đó, Malaysia thắng 3-2 trước Indonesia nhưng đã thua UAE 1-2 ở sân nhà Bukit Jalil. Malaysia đã chơi nhiều hơn Việt Nam 1 trận và lúc này họ đang phải chịu áp lực lớn hơn hẳn so với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Malaysia đã tuyên bố muốn đánh bại Việt Nam ở Mỹ Đình. Tuy nhiên, HLV họ Tan cũng rất lo sợ về khả năng bị chủ nhà phòng ngự phản công nơi đất khách. Ở Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe cũng toàn thua HLV Park Hang Seo và thậm chí không ghi nổi bàn nào sau 2 trận thua đó. Dưới đây là 5 điểm nóng có thể định đoạt trận đấu này tại Mỹ Đình vào tối nay.

1. Norshahrul Idlan Talaha - Ngọc Hải

Lão tướng Norshahrul Idlan Talaha chơi không tốt khi đọ sức với Việt Nam ở AFF Cup 2018 khi bị Ngọc Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng bắt bài. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm khi đánh giá thấp vai trò của tiền đạo 33 tuổi trong lối chơi của Malaysia.

Norshahrul Idlan Talaha chạy chỗ thông minh, làm tường hay và dứt điểm rất đa dạng. Nếu như đội trưởng Ngọc Hải không làm tốt nhiệm vụ của mình thì tiền đạo 33 tuổi sẽ gây nhiều rắc rối cho khung thành của Văn Lâm.

2. Syafiq Ahmad - Trọng Hoàng

Syafiq Ahmad là cầu thủ nguy hiểm bậc nhất của Malaysia ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo sinh năm 1995 mới có 16 lần khoác áo ĐTQG, nhưng đã ghi được 11 bàn thắng. Anh chính là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của “Những chú hổ” trong danh sách 23 cầu thủ mang sang Việt Nam.

Syafiq Ahmad được HLV Tan Cheng Hoe bố trí chơi tự do, lúc thì đá tiền đạo trái, lúc lại chơi ở vị trí số 10. Do đó, Trọng Hoàng (chạy cánh phải) và các trung vệ của ĐT Việt Nam phải hết sức cảnh giác. Đây là cầu thủ chơi rất đột biến nên các học trò của ông Park phải kết hợp cùng nhau để vô hiệu hóa cầu thủ này.

3. Văn Hậu - Mohamadou Sumareh

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo đã chỉ đích danh cầu thủ số 13 của Malaysia rất nguy hiểm. Và cầu thủ mang số áo này chính là Mohamadou Sumareh, tiền vệ cánh phải gốc Gambia.

Cầu thủ sinh năm 1991 có nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ rất tốt nên Văn Hậu sẽ phải đặc biệt lưu tâm. Nếu Văn Hậu và Tiến Dũng bắt chết được Mohamadou Sumareh, Malaysia sẽ gặp bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn của Văn Lâm vì đây là hướng tấn công chính của đội bóng này.

4.Tuấn Anh - Brendan Gan

Nor Azam Abdul Azih dính chấn thương nên suất đá chính ở hàng tiền vệ của Malaysia khó thoát khỏi tay Brendan Gan. Đây là cầu thủ gốc Australia được HLV Tan Cheng Hoe bổ sung để thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau 2 trận đấu khoác áo “Những chú hổ”, tiền vệ sinh năm 1988 thi đấu rất tốt. Do đó, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Đức Huy hoặc Huy Hùng sẽ phải đặc biệt lưu ý đến cầu thủ này. Tuấn Anh đã chơi rất tốt ở trận gặp Thái Lan khi bắt chết Chanathip nên cầu thủ thuộc biên chế HAGL nhận được kỳ vọng khá lớn.

5. Quang Hải - Matthew Davies

Matthew Davies là cầu thủ gốc Australia, thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho Malaysia. Ở AFF Cup 2018, hậu vệ sinh năm 1995 không được HLV Tan Cheng Hoe gọi vào đội tuyển quốc gia nên các tiền vệ, các cầu thủ tấn công của Việt Nam chưa có dịp chạm mặt.

Ở vị trí của mình, Matthew Davies sẽ thường xuyên chạm trán với Quang Hải, cầu thủ được xếp tiền đạo trái trong sơ đồ 3-4-3. Nếu như Matthew Davies để hổng Quang Hải, Malaysia sẽ phải trả giá đắt. Do đó, nhiệm vụ của cầu thủ sinh năm 1995 ở trận này khá nặng nề.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/viet-nam--malaysia-5-diem-nong-co-the-quyet-dinh-tran-dau-d108682.html