Việt Nam - Malaysia: Thủ tướng Malaysia muốn đội tuyển mang cúp vàng về nước

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói với đội tuyển bóng đá nước này rằng họ cần phải nỗ lực hết sức và mang cúp vàng AFF Suzuki Cup về quê hương.

Thủ tướng Malaysia và phu nhân có mặt trên sân Bukit Jalil để cổ vũ cho đội tuyển trong trận chung kết lượt đi ngày 11.12.

Theo hãng thông tấn Malaysia Bernama, ông Mahathir đã gửi thông điệp đến các cầu thủ đội tuyển Malaysia thông qua trang Facebook hôm 14.12.

“Tôi muốn chúc đội tuyển bóng đá Malaysia những điều tốt nhất khi thi đấu trận chung kết quyết định với Việt Nam tại Hà Nội vào tối ngày 15.12”, ông Mahathir nói. “Hãy chứng minh rằng chúng ta có thể đánh bại đối phương. Gửi đến các Ultras Malaya, hãy thể hiện tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt không thể lay chuyển”.

Đội tuyển bóng đá Malaysia sẽ gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tại Hà Nội, trong lượt trận chung kết lượt về quyết định của giải đầu cao nhất Đông Nam Á. Ở trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, hai đội đã hòa nhau 2-2.

Tại trận đấu đó, ông Mahathir và nhiều quan chức chính phủ đã trực tiếp đến sân để cổ vũ đội nhà. Malaysia cần một chiến thắng để đăng quang ngay tại Hà Nội hoặc có tỉ số hòa lớn hơn trận lượt đi.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, 92 tuổi, từng lãnh đạo Malaysia trong 22 năm trước. Ông mới tái đắc cử hồi tháng 5 và quyết tâm cải tổ toàn diện chính phủ Malaysia.

Đăng Nguyễn - Bernama

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/viet-nam-malaysia-thu-tuong-malaysia-muon-doi-tuyen-mang-cup-vang-ve-nuoc-939546.html