Việt Nam mong muốn Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp

Chánh án Tòa án tối cao Cheep Jullamon khẳng định ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp Thái Lan và Việt Nam, đồng thời mong muốn hợp tác giữa hai tòa án ngày càng mở rộng.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình gặp gỡ, hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan Cheep Jullamon, ngày 12/9 tại Thủ đô Bangkok. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã chào xã giao và hội đàm với Ngài Cheep Jullamon, Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan về thúc đẩy hợp tác giữa ngành tòa án Thái Lan và Việt Nam.

Cuộc gặp và hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 12-15/9 theo lời mời của Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan, và tham dự Hội nghị Chánh án các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Tại cuộc gặp, Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan Cheep Jullamon đã nhiệt liệt chào mừng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, điểm lại quá trình phát triển quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm.

Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước và mong muốn hợp tác giữa hai tòa án ngày càng mở rộng.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước đã được thiết lập và phát triển một cách ổn định trong một thời gian dài.

Theo ông, biên bản ghi nhớ hợp tác tư pháp giữa Tòa án tối cao hai nước ký kết vào tháng 8/2017 là bước chuyển quan trọng, đánh dấu thành công bước đầu của việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác vốn có giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Thái Lan, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong tương lai.

Trong đó, đáng lưu ý là các hoạt động hợp tác về đào tạo tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại tòa án, tăng cường hòa giải.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao đổi với Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan Cheep Jullamon, ngày 12/9 tại Thủ đô Bangkok. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Đây đều là những nội dung có tính chiến lược, nắm bắt được xu hướng phát triển chung của thế giới và hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Việt Nam mong muốn được chia sẻ những ý tưởng và kinh nghiệm của Thái Lan trong công cuộc cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống tòa án; sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của mình trong hoạt động cải cách tòa án.

Việt Nam cũng sẵn sàng và rất mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ Tòa án tối cao Thái Lan trong việc phát triển lĩnh vực đào tạo tư pháp, thông qua các hoạt động: Mở ra kênh hợp tác giữa Học viện Tòa án của Việt Nam với Học viện tư pháp của Thái Lan; Trao đổi giảng viên hoặc tổ chức các hội nghị, hội thảo chung; Chia sẻ thông tin về chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo; Trao đổi sinh viên, tổ chức các chương trình giao lưu giữa sinh viên, học viên của hai học viện.

Trên bình diện ASEAN, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ của Thái Lan trong thời gian Chánh án Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN (CACJ).

Nhìn chung, trong hoạt động của CACJ, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Thái Lan đều luôn có những ý kiến khá tương đồng. Việt Nam hoan nghênh và rất ủng hộ Tòa án tối cao Thái Lan đăng cai tổ chức Hội nghị CACJ lần thứ 7 vào năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-mong-muon-thai-lan-chia-se-kinh-nghiem-cai-cach-tu-phap/524284.vnp