Việt Nam - Myanmar còn nhiều tiềm năng hợp tác

Sáng 25-8, tại Phủ Tổng thống Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và đánh giá cao việc hai nước chính thức thiết lập khuôn khổ Quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện; nhấn mạnh đây là dấu mốc mới, tầm cao mới và động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, trong đó duy trì đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Về vấn đề biển Đông, hai nhà lãnh đạo ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm ký Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại thủ đô Naypyidaw, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar. Tổng Bí thư mong muốn hợp tác giữa quân đội và lực lượng vũ trang hai nước ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước. Thống tướng Min Aung Hlaing khẳng định hai nước còn nhiều dư địa hợp tác; lực lượng vũ trang Myanmar sẽ khẩn trương triển khai các nội dung thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền và Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (USDP) Than Htay.

Nhân chuyến thăm, hai bên ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar. Theo Tuyên bố chung, mối quan hệ này sẽ làm sâu sắc hơn 5 lĩnh vực hợp tác trụ cột: quan hệ chính trị; hợp tác quốc phòng và an ninh; hợp tác kinh tế; hợp tác văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực khác cùng quan tâm; Hợp tác khu vực và quốc tế.

Hoàng Phương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/viet-nam-myanmar-con-nhieu-tiem-nang-hop-tac-20170825222000021.htm