Việt Nam - Na Uy nhất trí duy trì hòa bình trên Biển Đông

Chiều 24.5 (giờ địa phương, sáng qua giờ VN), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Na Uy, bà Tone Troen.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Tone Troen bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua nói chung và giữa quốc hội hai nước nói riêng; nhất trí rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng trên các lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Na Uy lời chào trân trọng của Chủ tịch Quốc hội VN Nguyễn Thị Kim Ngân và mời Chủ tịch Quốc hội Tone Troen thăm VN.

Chủ tịch Quốc hội Tone Troen đánh giá cao VN đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ (MDGs) về xóa đói giảm nghèo và khẳng định Na Uy sẽ tiếp tục hỗ trợ VN trong lĩnh vực này; nhất trí trong thời gian tới quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, giám sát và thực thi pháp luật; tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA).

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế và sự cần thiết sớm ký Hiệp định thương mại tự do giữa Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và VN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội Na Uy ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, hợp tác kinh doanh. Thủ tướng cảm ơn Na Uy thời gian qua đã dành sự hỗ trợ phát triển hiệu quả cho VN, đề nghị Quốc hội Na Uy ủng hộ các cơ chế đối thoại, tham vấn chính trị, đối ngoại và các phương thức hợp tác mới, có hiệu quả trong các lĩnh vực ưu tiên là ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, kinh tế biển xanh và phát triển bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đề nghị Quốc hội Na Uy tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 20.000 người VN tại Na Uy sinh sống ổn định và hòa nhập với sở tại, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó phát huy cầu nối quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa hai nước, hai dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Tone Troen nhất trí việc cùng nỗ lực duy trì hòa bình, đảm bảo tự do, an ninh hàng hải và hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Cũng trong hôm qua, VN và Na Uy ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Na Uy của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong chương trình thăm chính thức Na Uy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ các tập đoàn hàng đầu của nước này gồm Kongsberg, DVL-GL, Pharmaq, Vard, Juton, Scatec Solar. Trao đổi tại cuộc gặp, lãnh đạo các tập đoàn Na Uy cho rằng thị trường VN đầy tiềm năng, rộng mở; mong muốn Chính phủ VN đảm bảo sân chơi công bằng, bình đẳng để tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn đầu tư vào VN. Trong đó, những lĩnh vực được doanh nghiệp Na Uy đặc biệt quan tâm mong muốn hợp tác với VN gồm thúc đẩy công nghệ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nghề cá, hợp tác kinh tế biển và năng lượng tái tạo.

Theo TTXVN

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/vn-na-uy-nhat-tri-duy-tri-hoa-binh-tren-bien-dong-1085801.html