Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản ở Asiad 2018

Thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá có nhiều cơ hội để giành vé vào vòng knock-out.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản ở Asiad 2018.

Chiều 5/7, tại Indonesia, ban tổ chức Asiad 2018 công kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam. Theo đó, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Đây được cho là bảng đấu khá nhẹ với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay Nhật Bản, với đẳng cấp vượt trội. Việt Nam có nhiều ưu thế trong việc cạnh tranh ngôi nhì bảng với hai đối thủ được đánh giá yếu hơn là Pakistan và Nepal.

Môn bóng đá nam Asiad 2018 có 24 đội tham dự chia thành 6 bảng (ban đầu có 32 đội đăng ký). Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out. Theo điều lệ, các đội được bổ sung ba cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình.

Môn bóng đá nam Asiad 2018 diễn ra từ ngày 14/8 đến 1/9. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23/7 tại Hà Nội sau khi vòng 20 V-League 2018 kết thúc.

Tại Asiad 2014, Việt Nam từng để lại dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại Iran ở vòng bảng để lọt vào vòng đấu loạt trực tiếp.

Các bảng đấu môn bóng đá nam Asiad 2018. Ảnh: Goal.

Minh Khang

Minh Khang

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/viet-nam-nam-cung-bang-voi-nhat-ban-o-asiad-2018-3773568.html