Việt Nam, Nam Phi trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác công đoàn

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU), từ ngày 10-11/3, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Công đoàn Việt Nam tới thăm và làm việc tại Cộng hòa Nam Phi.

Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Liên đoàn LĐVN làm việc với Công đoàn Mỏ Nam Phi (NUM), công đoàn ngành nghề lớn nhất thuộc Đại hội Công đoàn Nam Phi (COSATU) và có vai trò quan trọng tại khu vực châu Phi. Ảnh: Hồng Minh - phóng viên TTXVN tại Nam Phi

Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Liên đoàn LĐVN làm việc với Công đoàn Mỏ Nam Phi (NUM), công đoàn ngành nghề lớn nhất thuộc Đại hội Công đoàn Nam Phi (COSATU) và có vai trò quan trọng tại khu vực châu Phi. Ảnh: Hồng Minh - phóng viên TTXVN tại Nam Phi

Trong buổi làm việc tại Văn phòng WFTU khu vực châu Phi ở thành phố Johanesburg, Chủ tịch WFTU Mzwandile Michael Makwayiba đã hoan nghênh Chủ tịch Nguyễn Đình Khang và các thành viên đoàn thăm chính thức Nam Phi, nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Công đoàn Việt Nam đến Nam Phi.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, động viên kịp thời mà WFTU dành cho nhân dân, người lao động và công đoàn Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay và tái khẳng định Tổng Liên đoàn luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của WFTU - một trung tâm công đoàn quốc tế lâu đời nhất, đứng trên lập trường giai cấp công nhân và là chỗ dựa tin cậy của 105 triệu đoàn viên trên thế giới.

Ông Makwayiba bày tỏ vui mừng trước những thành tựu và hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam trong quá trình triển khai các định hướng nhiệm vụ chung của WFTU đề ra trong Tuyên bố Rome 2022. Ông đánh giá cao vai trò, vị trí của Tổng LĐLĐVN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã triển khai hiệu quả các hoạt động vì đoàn viên và người lao động, đóng góp vào thành công chung của phong trào công nhân thế giới.

Ông Makwayiba cũng đánh giá cao các đề xuất của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chia sẻ tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU ngày 3-4/3 vừa qua tại Cộng hòa Síp và tại cuộc hội đàm lần này. Ông khẳng định WFTU sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu chuyên sâu về phong trào công nhân, công đoàn quốc tế, mô hình tổ chức hoạt động công đoàn tại các quốc gia có thể chế chính trị khác nhau; tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn trên thế giới; nâng cao hiệu quả trong phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo quốc tế với nội dung phù hợp tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi, đoàn đại biểu cấp cao Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với Công đoàn Mỏ Nam Phi (NUM) - công đoàn ngành nghề lớn nhất thuộc Đại hội Công đoàn Nam Phi (COSATU) và có vai trò quan trọng tại khu vực châu Phi.

Tại buổi làm việc, Tổng Thư ký NUM William Mabapa giới thiệu về tình hình lao động và công đoàn trong ngành khai thác mỏ ở Nam Phi; chia sẻ thông tin về mô hình tổ chức, hoạt động công đoàn trong bối cảnh ở Nam Phi có nhiều trung tâm công đoàn quốc gia ngoài COSATU; về cách thức và cơ chế của NUM trong việc tham gia các tổ chức công đoàn ngành nghề quốc tế; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống trung tâm đào tạo cán bộ công đoàn của NUM.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cảm ơn Tổng Thư ký NUM đã dành thời gian tiếp đoàn, nhất là vào thời điểm năm 2023, khi hai nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng chí cũng chia sẻ một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, mô hình, cơ cấu tổ chức, phát triển đoàn viên và kinh nghiêm của Công đoàn Việt Nam trong các lĩnh vực nhằm chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Hai bên đã trao đổi cởi mở về những định hướng hoạt động ưu tiên trong thời gian tới và khẳng định cùng nhau thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa NUM và các công đoàn ngành của Việt Nam thông qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Trước đó, Đoàn đại biết cấp cao Công đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU tại Cộng hòa Síp (3-4/3), thăm và làm việc tại Cộng hòa Hy Lạp (6-7/3) theo lời mời của WFTU.

Hồng Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-nam-phi-trao-doi-kinh-nghiem-va-mo-rong-hop-tac-cong-doan-20230312060905488.htm