Việt Nam nên bổ sung pháo Bereg vào “lá chắn Biển Đông”?

Hệ thống pháo phòng thủ bờ biển Bereg có lẽ là mảnh ghép còn thiếu trong hệ thống phòng thủ bờ biển nhiều tầng nhiều lớp của Việt Nam.

Hoàng Lê

Hiện nay, ngoài các hệ thống tên lửa chống ngầm có tầm bắn từ 80-500km, Việt Nam còn bố trí dọc bờ biển nhiều hệ thống pháo xe kéo đủ kích cỡ để đối phó với mục tiêu nhỏ áp sát bờ biển ở một cự ly mà tên lửa đất đối hải không thể phát huy hết tác dụng (ở tầm 10-20km). Bất kỳ loại tên lửa nào cũng có tầm bắn tối thiểu, ở dưới tầm bắn đó thì tên lửa không thể tấn công.

Các hệ thống pháo bảo vệ bờ biển của Việt Nam đa phần sử dụng pháo kéo mặt đất để bắn mục tiêu trên biển. Tuy chúng đều có uy lực lớn, tập trung nhiều khẩu để bắn loạt nhằm tạo mật độ hỏa lực dày. Thế nhưng, với phải tính toán phần tử bắn thủ công chậm chạp, lại phải đối phó với mục tiêu di chuyển là vấn đề nan giải. Với những cuộc đổ bộ ồ ạt, sử dụng các tàu cơ động tốc độ cao thì việc bắn chặn là không hề đơn giản với hệ thống pháo vốn chỉ chuyên đánh mục tiêu cố định.

Thật may là luôn có cách giải quyết với mọi vấn đề, đó là hệ thống pháo phòng thủ bờ biển Bereg 130mm do Liên Xô phát triển từ cuối những năm 1980, giới thiệu lần đầu năm 1993 và trang bị cho Quân đội Nga bảo vệ bờ biển dài của nước này từ năm 2003. Đây là một hệ thống pháo chuẩn hiện đại với hệ thống tính toán bằng máy móc giúp đem lại khả năng tấn công chính xác.

Hệ thống pháo phòng thủ bờ biển Bereg 130mm được thiết kế để tiêu diệt các tàu mặt nước đối phương trong các cuộc đổ bộ đường biển. Nó có khả năng tiêu diệt các mục tiêu di chuyển nhanh cỡ nhỏ như tàu đổ bộ nhỏ, tàu tấn công nhanh và tàu đệm khí ở khoảng cách tối đa tới 20km. Nó là sự bổ sung chống mục tiêu dưới tầm bắn tối thiểu của tổ hợp phòng thủ bờ biển bằng tên lửa.

Một khẩu đội hệ thống pháo Bereg gồm 6-8 khẩu pháo; một xe chỉ huy và một xe hậu cần. Toàn bộ được đặt trên khung gầm xe bánh lốp MAZ-543M 8x8 bánh.

Khẩu đội có tầm phát hiện mục tiêu ít hơn 35km, tầm bắn hiệu quả 22km, tốc độ bắn 72 phát/phút với 6 khẩu; thời gian phá hủy mục tiêu cỡ tàu khu trục với tỉ lệ 80% trong 1-2 phút. Hệ thống chỉ huy hỏa lực trên xe có khả năng phát hiện và tính toán phần tử bắn trong môi trường nhiễu tích cực và tiêu cực đối với 4 mục tiêu, chỉ huy tổ hợp xạ kích đồng thời 2 mục tiêu trong số đó.

Xe pháo tự hành Bereg 130mm nặng 43,7 tấn, dài 12,95m, rộng 3,1m, cao 3,93m, được thiết kế tháp pháo có khả năng xoay đổi hướng 240 độ ở đuôi xe cùng module kiểm soát hỏa lực ở giữa cabin và tháp pháo.

Bereg được trang bị pháo hạng nặng 130mm cùng hệ thống nạp đạn bán tự động cho phép bắn với tốc độ tới 10 phát/phút, cơ số đạn tối đa đến 40 viên.

Bên trong tháp pháo của hệ thống pháo bờ biển Bereg 130mm.

Việc vận hành một xe pháo cần tới 8 binh sĩ.

Bên trong cabin điều khiển bắn trong xe chiến đấu hệ thống pháo Bereg 130mm.

Pháo tự hành Bereg có khả năng bắn các đạn nổ phá mảnh, đạn xuyên giáp và đạn chiếu rọi mục tiêu, khi cần có thể bắn được cả đạn dẫn đường laser.

Tầm bắn của pháo tối đa đến 27km.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/viet-nam-nen-bo-sung-phao-bereg-vao-la-chan-bien-dong-708092.html