Việt Nam - Nepal tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal Khadga Prasad Sharma Oli tuyên bố, hai bên sẽ tăng cường hợp tác về văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngay sau Hội đàm, hai nhà lãnh đạo tuyên bố nhất trí thúc đẩy thương mại, đầu tư, văn hóa, nhất là thúc đẩy du lịch tới Đất Phật Lâm Tỳ Ni và dãy Everest của Nepal, cũng như các thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng hợp tác kinh tế thương mại song phương còn thấp so với tiềm năng thế mạnh của mỗi nước và giao cho các Bộ ngành liên quan của mỗi nước nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác, kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư khuyến khích doanh nghiệp hai nước kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ giao cho các Bộ ngành liên quan nghiên cứu tăng cường cơ chế hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư giữa hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh, văn hóa, phát triển du lịch tới những vùng đất nổi tiếng của hai nước như Vịnh Hạ Long của Việt Nam và đất Phật Lâm Tỳ Ni (Lumbini) của Nepal.

Thủ tướng cho biết, hai bên chia sẻ nhận thức chung về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực hòa bình, thịnh vượng, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với Nepal để làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước

Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli bày tỏ hết sức vui mừng được đến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và gửi lời mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nepal trong thời gian tới. Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli nhấn mạnh, Việt Nam và Nepal có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, có mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và cùng chia sẻ những giá trị của Phật giáo

Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli cho biết, Lâm Tỳ Ni, nơi sinh của Đức Phật là một điểm đến quen thuộc của cộng đồng Phật tử Việt Nam, khẳng định hợp tác du lịch giữa hai nước có nhiều tiềm năng khi ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam đến chiêm bái Lâm Tỳ Ni và thám hiểm dãy núi Everest.

Thủ tướng Nepal cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Sau cuộc hội đàm sáng 11/5, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký Hiệp định miễn thị thực giữa hai nước cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ và Thỏa thuận thiết lập cơ chế tham vấn song phương giữa hai Bộ Ngoại giao và Ý định thư về thỏa thuận hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal Khadga Prasad Sharma Oli duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh/ Trung Hiếu)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong cuộc hội đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli phát biểu trong cuộc hội đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Toàn cảnh Hội đàm giữa hai Thủ tướng Việt Nam và Nepal. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa đại diện Bộ Ngoại giao hai nước. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa đại diện Bộ Công thương Việt Nam và đối tác Nepal. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hai Thủ tướng gặp gỡ báo chí sau hội đàm và lễ ký kết văn kiện. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-nepal-tang-cuong-hop-tac-van-hoa-du-lich-va-giao-luu-nhan-dan-93971.html