Việt Nam - Nhật Bản: Hướng đến giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng

Năm nay, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, qua bài viết trên Báo TG&VN, tôi hết sức vui mừng và vinh dự được cùng các bạn chúc mừng sự kiện trọng đại này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono.

Việc Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973 đã mở ra cánh cửa mới trong lịch sử hai nước. Từ đó đến nay đã 45 năm, quan hệ hai nước ngày càng gắn bó mật thiết hơn bao giờ hết. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhật Hoàng và Hoàng hậu năm ngoái cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Ngài Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang cùng Phu nhân năm nay là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Hơn nữa, thông qua các cuộc viếng thăm thường xuyên của Lãnh đạo hai nước, quan hệ giao lưu và hợp tác trên mọi lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng phát triển.

Năm ngoái, tôi đã có dịp được thăm lại Việt Nam sau khoảng 25 năm, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng. Được tận mắt chứng kiến sự phát triển của Việt Nam, tôi hết sức bất ngờ, đồng thời cảm thấy vô cùng tự hào và vui mừng khi Nhật Bản là đối tác đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và tích cực tham gia các hoạt động trên trường quốc tế. Kể từ khi chính thức nối lại chương trình viện trợ ODA đối với Việt Nam năm 1992, Nhật Bản đã hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam với vai trò là quốc gia viện trợ lớn nhất trên rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá, cảng biển, cảng hàng không, nhà máy điện… Ngoài ra, Nhật Bản còn hợp tác với Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, y tế, môi trường… nâng cao đời sống xã hội. Thời gian tới, Nhật Bản sẽ sử dụng nguồn vốn ODA một cách hiệu quả, hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa quá trình xây dựng xã hội bao trùm, phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản như kỹ thuật hạ tầng chất lượng cao, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đón Thủ tướng Shinzo Abe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, tháng 1/2017.

Tình hình thế giới hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, môi trường an ninh khu vực có nhiều thay đổi do sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, nạn cướp biển và khủng bố, nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thảm họa thiên nhiên…Trong bối cảnh nói trên, Nhật Bản và Việt Nam là những đối tác phát triển vẫn tiếp tục tăng cường phối hợp, cùng ủng hộ cơ chế thương mại tự do và công bằng, trật tự trên các vùng biển tự do và rộng mở trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Hiệp định TPP-11 đạt được thỏa thuận về nguyên tắc tại Đà Nẵng năm ngoái và được ký kết trong năm nay chính là thành quả hết sức to lớn trong quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Việt Nam là đối tác vô cùng quan trọng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản. Việt Nam có vị trí địa lý đối diện với tuyến đường hàng hải trọng yếu trên Biển Đông, là cửa ngõ của hành lang kinh tế khu vực Mekong, nối liền Thái Bình Dương và

Ấn Độ Dương. Mặt khác, Việt Nam là nước Chủ tịch ASEAN năm 2020, có vị trí kinh tế và địa chính trị quan trọng trong khu vực Đông Nam Á - khu vực năng động nhất trên thế giới, vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế đang ngày càng được nâng cao. Tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc phổ biến thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải, thương mại tự do, tăng cường tính liên kết khu vực, hoàn thiện môi trường kinh doanh… tìm kiếm sự thịnh vượng về mặt kinh tế, đồng thời thông qua việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển bảo đảm hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trong thời gian tới, tôi sẽ cùng với những người bạn Việt Nam như Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đóng góp hết sức để phát triển thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng của châu Á, cũng như mở ra giai đoạn tiếp theo trong quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

Taro Kono

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/viet-nam-nhat-ban-huong-den-giai-doan-tiep-theo-cua-moi-quan-he-doi-tac-chien-luoc-sau-rong-78228.html