Việt Nam – Nhật Bản khẳng định tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Trong chuyến thăm tới Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản một lần nữa khẳng định sẽ tăng cường các mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực song phương.

Vào lúc 11h sáng nay (8/10), theo giờ địa phương, tức khoảng 9h sáng theo giờ Việt Nam, Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thị tại Dinh Thủ tướng Nhật Bản, thủ đô Tokyo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đây là khu văn phòng làm việc của Thủ tướng Nhật Bản, thường được Thủ tướng Shinzo Abe tiếp đón các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đến thăm Nhật Bản.

Quang cảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Tokyo (Nguồn: TTXVN)

Trong cuộc gặp tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng khẳng định, sẵn sàng thúc đẩy hoạt động thương mại tự do và công bằng thông qua các thỏa thuận thương mại trong khu vực bao gồm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương với 11 quốc gia thành viên để đối phó với chủ nghĩa bảo hộ ngày càng lớn mạnh.

Theo hãng tin Kyodo, “tay trong tay với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc", Thủ tướng Abe “nhấn mạnh tới sự tự do và mở cửa ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương” bao gồm Biển Đông, vùng biển chiến lược mà Trung Quốc đang ngang nhiên xâm phạm chủ quyền như xây đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng tình với nhận định của Thủ tướng Abe về việc cần đảm bảo nền hòa bình, an ninh hàng hải và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

“Tôi hoan nghênh và ủng hộ những nỗ lực của Nhật Bản cùng sáng kiến đảm bảo sự thịnh vượng của nền kinh tế, tự do thương mại và an toàn hàng hải ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe bắt tay trong buổi họp báo chung sau hội đàm. Nguồn: Reuters

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện có mặt tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản để tham dự Hội nghị cấp cao Mekong – Nhật Bản cùng với các nhà lãnh đạo của Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày mai (9/10).

Nhân sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam – Nhật Bản, Thủ tướng Abe cam kết tăng cường hoạt động trao đổi nhân sự giữa hai nước. Cụ thể, Nhật Bản đang chuẩn bị tăng thêm số lượng lao động nước ngoài tới nước này làm việc thông qua chính sách cấp thị thực mới bắt đầu được triển khai vào tháng 4/2019.

Ngoài ra, Nhật Bản còn hứa sẽ tăng thêm số tiền 1,2 tỷ yên (11 triệu USD) hỗ trợ chương trình thu mua thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm tại Việt Nam nhằm giúp Việt Nam mở rộng xuất khẩu thực phẩm.

Thủ tướng Nhật Bản cũng đã gửi lời chia buồn về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Phát biểu trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng nay, Thủ tướng Abe nói: “Tôi xin nhiệt liệt chào mừng Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là bạn bè thân thiết của tôi đến thăm Nhật Bản. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần”.

Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng, sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam đóng vai trò quan trọng cho nền hòa bình và thịnh vượng của khu vực năng động Mekong.

“Để Việt Nam đạt được sự tăng trưởng bền vững, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ nỗ lực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong các lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cải cách hành chính, phát triển công nghiệp, nâng cao năng suất lao động, năng lượng...”, Thủ tướng Shinzo Abe nói và bày tỏ vui mừng nhận thấy hai nước chào đón năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và có 200 sự kiện kỷ niệm đã diễn ra tại hai nước.

Sang năm 2019, hai bên sẽ tổ chức chương trình Năm Giao lưu Nhật Bản - Mekong 2019. Từ đó, Nhật Bản sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế, đẩy mạnh đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, tăng cường hợp tác trong các dự án lớn về xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam, tiếp tục phối hợp sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, vốn ưu đãi của Nhật Bản.

Lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao năng suất lao động, nông nghiệp chất lượng cao, môi trường, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, y tế, thể thao, phòng cháy chữa cháy, giao lưu nhân dân giữa các địa phương cũng là những nội dung được hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Nhật Bản nhất trí đẩy mạnh hợp tác. Trong chuyến thăm tới Nhật Bản lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đối tác Việt Nam - Nhật Bản đã ký nhiều văn kiện hợp tác mang tính vô cùng quan trọng.

Minh Thu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/viet-nam-nhat-ban-khang-dinh-tang-cuong-hop-tac-tren-nhieu-linh-vuc-post278225.info