Việt Nam - Nhật Bản thỏa thuận hợp tác gần 10 tỉ USD

Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có nhiều hoạt động quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Thượng viện Nhật Chuichi Date - Ảnh: TTXVN

Ngày 10.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima và Chủ tịch Thượng viện Chuichi Date. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mong muốn phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản toàn diện và sâu sắc hơn nữa trên cơ sở những thành tựu đã đạt được thời gian qua, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng đề nghị Quốc hội Nhật Bản quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lao động và giữa các địa phương hai nước; ủng hộ gia tăng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam; tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa, nhân dân. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản, đề nghị Quốc hội Nhật Bản xem xét cung cấp ODA với mức ưu đãi phù hợp hơn.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản, tiếp Chủ tịch Ngân hàng MUFJ Kanetsugu Mike và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Mitsubishi Takehiro Kakeuchi. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam coi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một nhiệm vụ xuyên suốt, khẳng định phương châm cùng đồng hành phát triển với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang chuyển dịch động lực tăng trưởng kinh tế sang các ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến và lao động chất lượng cao. Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình này, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng công nghệ thông tin; mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ là những ngọn hải đăng trong việc phát triển những lĩnh vực này ở Việt Nam. Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản thiết lập các cụm sản xuất cung ứng có thể bổ trợ cho nhau ở Việt Nam trong cùng một ngành công nghiệp, để từ đó tăng hàm lượng nội địa hóa. “Môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện và các bạn hãy đến với Việt Nam để cùng phát triển bền vững và lâu dài”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 19 văn kiện hợp tác, biên bản thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị lên đến gần 10 tỉ USD trong nhiều lĩnh vực. Chiều 10.10, Thủ tướng cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản.

Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, sáng 11.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bali và thăm, làm việc tại Indonesia từ ngày 11 - 12.10.

TTXVN

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/viet-nam-nhat-ban-thoa-thuan-hop-tac-gan-10-ti-usd-1012178.html