Việt Nam-Nigeria khẳng định mối quan hệ truyền thống và phát huy tiềm năng hợp tác nhiều mặt

Việt Nam đánh giá cao vai trò của Nigeria ở Châu Phi và đối với thế giới, khẳng định truyền thống mối quan hệ và tiềm năng hợp tác nhiều mặt của hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Nigeria, Lương Quốc Thịnh và Vụ trưởng Vụ Lễ tân Nhà nước, đại diện Bộ Ngoại giao Nigeria, ông Mfawa O. Adam.

Vừa qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Nigeria, Lương Quốc Thịnh đã chào xã giao Vụ trưởng Vụ Lễ tân Nhà nước, đại diện Bộ Ngoại giao Nigeria, ông Mfawa O. Adam. Và trao bản sao Thư Ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Lương Quốc Thịnh đã trao đổi một số vấn đề xung quanh nghi lễ trình Thư Ủy nhiệm, quy định của bạn về hoạt động, tiếp xúc mà Đại sứ tiến cử được làm.

Đại sứ cũng đề nghị thu xếp cuộc gặp với phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria để trực tiếp trao thư cảm ơn của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sau chuyến thăm Nigeria tháng 10/2019.

Vụ trưởng Vụ Lễ tân Nhà nước, đại diện Bộ Ngoại giao Nigeria, ông Mfawa O. Adam vui mừng chào đón Đại sứ mới, tiếp nhận bản sao Thư Ủy nhiệm và cho biết sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Tổng thống và thu xếp tổ chức Lễ trình Thư Ủy nhiệm trong thời gian sớm nhất. Bày tỏ nhiệt tình và sẵn sàng hợp tác với Đại sứ trên tất cả các lĩnh vực, các hoạt động, tạo điều kiện tối đa để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việt Nam-Nigeria thiết lập quan hệ ngoại giao từ 25/5/1976. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Nigeria đã không ngừng phát triển. Hai bên không chỉ thúc đẩy xúc tiến thương mại, mà còn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các hệ thống và công nghệ phù hợp, kích thích đầu tư khu vực tư nhân và khuyến khích thực hành tốt nhất trong cả phát triển và thương mại.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/viet-nam-nigeria-khang-dinh-moi-quan-he-truyen-thong-va-phat-huy-tiem-nang-hop-tac-nhieu-mat-99421.html