Việt Nam nỗ lực thực hiện các cam kết về giảm rủi ro thiên tai

Việt Nam là một trong 187 quốc gia trên thế giới đã thông qua Khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức buổi trao đổi với báo chí giới thiệu Khung Sendai và sử dụng khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam.

Buổi trao đổi được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông với sự tham gia của hàng chục nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), cho biết Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai giai đoạn 2015-2030 được thông qua tại Hội nghị toàn cầu về giảm thiểu rủi ro Thiên tai lần thứ 3 của Liên hợp quốc tổ chức tại Sendai, Miyagi, Nhật Bản.

Việt Nam là một trong 187 quốc gia trên thế giới đã thông qua Khung hành động này với 4 ưu tiên, 7 mục tiêu, và 38 chỉ số đo lường tiến độ thực hiện.

Các nhà báo tham gia thực hành công cụ đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các cộng đồng trước thiên tai tại xã Đắk Drô, huyện Krông Nô.

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã thể hiện cam kết trong việc thực hiện Khung Sendai thông qua nhiều văn bản pháp lý. Có thể kể tới như Luật Phòng, chống thiên tai sửa đổi năm 2021, Chiến lược Quốc gia Phòng chống thiên tai đến năm 2030, hay Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”…

Bà Thái Minh Hương, Phòng Hợp tác Quốc tế và Khoa học công nghệ, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), cho biết Khung hành động Sendai giai đoạn 2015-2030 đã chỉ rõ giảm nhẹ rủi ro thiên tai đòi hỏi có sự tham gia của toàn xã hội.

“Đến nay, chúng tôi đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức cho nhiều đối tượng như: lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp cơ sở; các em học sinh; phụ nữ… Đơn cử như cuộc thi Xung kích phòng, chống thiên tai; cuộc thi Đại sứ học đường trong phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; cuộc thi Phụ nữ trước bão dông…” - bà Hương thông tin.

Buổi trao đổi được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông với sự tham gia của hàng chục nhà báo.

Được biết năm 2023, Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai, đồng thời là chủ nhà của Hội nghị Bộ trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lần thứ 10. Tại hội nghị này, báo cáo của Việt Nam sẽ được đệ trình và chia sẻ. Hội nghị cũng là cơ hội để các bên nhìn lại cam kết của mình và lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

AN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/viet-nam-no-luc-thuc-hien-cac-cam-ket-ve-giam-rui-ro-thien-tai-post728166.html