Việt Nam, nơi chói sáng những nụ cười bè bạn

Trong những năm qua, hàng chục nghìn tình nguyện viên quốc tế thuộc các tổ chức phi chính phủ đã tới Việt Nam để hỗ trợ và hợp tác với nhân dân ta. Ngoài những món quà vật chất, họ luôn mang tới những nụ cười, niềm lạc quan và trái tim nồng nhiệt.

 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Mathews tới thăm và trò chuyện với một số hộ dân tại Trà Lĩnh, Cao Bằng tháng 9/2019. (Ảnh: ChildFund Việt Nam)

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Mathews tới thăm và trò chuyện với một số hộ dân tại Trà Lĩnh, Cao Bằng tháng 9/2019. (Ảnh: ChildFund Việt Nam)

Là điều phối viên quốc tế của School on the Boat tại Việt Nam, Lucie Ferro (người Pháp) năm nay mới 22 tuổi sang Việt Nam để trải nghiệm những kinh nghiệm sống của tuổi trẻ. Cô mang theo những tâm huyết và tình yêu với trẻ em Việt Nam ở nhiều dự án với, mong muốn làm cho cuộc sống của các em tốt hơn.

Patricia - người bạn Pháp đến thăm và hỗ trợ tổ chức Maison Chance trong kỳ nghỉ tại Việt Nam ngày 29/10/2019. Với kinh nghiệm trong nghề cắt tóc, bà đã làm đẹp cho các em học sinh tiểu học. (Ảnh: SNV Vietnam)

Ngày 1 tháng 10 năm 2019, Ban điều hành Đề án AgResults toàn cầu đã đến thăm 4 điểm trình diễn công nghệ của 4 Đơn thị vào Giai đoạn II của dự án AgResults tại tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Tháng 11/2019, đoàn đạp xe Cycle4Plan từ Plan International Hà Lan đã hoàn thành chặng đường dài 470km từ Hà Nội tới Hoàng Su Phì, Hà Giang tháng 11/2019. (Ảnh: Plan International Vietnam)

Nụ cười của tình nguyện viên tổ chức WWF-Vietnam với hoạt động trồng cây xanh tại kênh 79, Tp. Hồ Chí Minh. (Ảnh: WWF-Vietnam)

Thông qua tổ chức phi chính phủ ADRA, 13 tình nguyện viên tới từ Hàn Quốc đã tiến hành sửa chữa nhà cho Hội người mù huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Họ vui vẻ chụp bức hình kỉ niệm trong giờ giải lao khi hoàn thành công trình tháng 12/2018.(Ảnh: ADRA)

Ông Mark Daniel Maloney và phu nhân Gay Blackburn Maloney – Hai vị Chủ tịch của Quỹ Rotary Toàn cầu - Nhà tài trợ chính trong chuyến thăm tới Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba từ ngày 02-06/12/2019 để khám, phẫu thuật cho các em bé dị tật môi, hở hàm ếch của Operation Smile Vietnam.

Bà Margaret Wilson, một y tá về hưu người Australia, đã tham gia hoạt động tình nguyện cho AI từ năm 2014.Trong ảnh, bà đang chơi kéo co với trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Đà Nẵng tháng 12/2019. (Ảnh: AI)

Tình nguyện quốc tế Malaysia và Thái Lan tham gia hoạt động tình nguyện hè 2019 tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Tuấn)

Nhóm Phóng viên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/viet-nam-noi-choi-sang-nhung-nu-cuoi-be-ban-97589.html