Việt Nam ở đâu trên bản đồ vắc xin Covid-19 thế giới

So với các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của Việt Nam vẫn còn quá thấp

So với các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của Việt Nam vẫn còn quá thấp, chỉ chiếm 0,86%.

So với các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của Việt Nam vẫn còn quá thấp, chỉ chiếm 0,86%.

Từng kiểm soát tốt các đợt dịch bùng phát dữ dội trước đây, Việt Nam hiện phải đối mặt với một cơn sóng Covid-19 mới trên diện rộng. Chỉ trong 10 ngày (bắt đầu từ ngày 27/4), virus SARS-CoV-2 đã tràn qua 19 tỉnh thành với 6 ổ dịch và 241 ca bệnh.

Không chỉ vậy, Việt Nam còn gặp phải một thách thức lớn: Tỷ lệ tiêm vắc xin trên toàn dân ở mức thấp so với toàn thế giới.

Trong khi đó, thực tế đã chứng minh, những nước có tỷ lệ người dân tiêm vắc xin cao đồng thời cũng có lượng ca mắc mới mỗi ngày giảm nhanh thần tốc.

Ngày 15/12/2020, nữ y tá Sandra Lindsay, Trung tâm y tế Do Thái Long Island, thành phố New York là một trong những người đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 ở Mỹ.

Khi đó, cô gái trẻ tâm sự: "Tôi hy vọng điều này (việc triển khai tiêm vắc xin) sẽ là khởi đầu cho sự kết thúc một thời kỳ rất đau khổ trong lịch sử của chúng ta”.

Hơn 4 tháng sau, điều ước của Sandra đã phần nào trở thành sự thực ở Mỹ.

Bên cạnh các biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang, đảm bảo khử khuẩn, vắc xin được đánh giá là một trong những biện pháp đột phá giúp dập dịch Covid-19.

Ở Mỹ, số liều vắc xin đã tiêm đạt mức rất cao: 75 liều / 100 người. Cùng với đó, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ đã giảm tuần thứ ba liên tiếp.

Ngày 8/1, số ca nhiễm mỗi ngày của Mỹ là 300.000 ca. Nhưng tới ngày 7/5, con số này giảm 8 lần, còn 43.000 ca.

Tương tự như vậy, những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao cũng đạt thành tích ấn tượng. Ngày 8/1, số ca nhiễm mỗi ngày của Vương quốc Anh là 68.000 ca. Tới ngày 7/5, con số giảm 27 lần, còn 2.500 ca. Số liều vắc xin đã tiêm ở nước này lên 75 liều / 100 dân.

Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore có lợi thế là đất nước ít dân, nền kinh tế phát triển. Bởi vậy, quốc đảo trên đạt tỷ lệ liều vắc xin trên 100 dân cao ngang với các nước giàu như Đức, Pháp, Canada: 38 liều / 100 dân.

Hiện Việt Nam sử dụng vắc xin của AstraZeneca trong tiêm chủng. Từ ngày 8/3 đến nay đã tiêm cho hơn 830.000 người trên tổng dân số 98 triệu người (0,86 liều / 100 dân).

Trong năm 2021 và đầu năm 2022, Việt Nam dự kiến nhập khẩu vắc xin từ một số nguồn: Covax Facility cung cấp 39 triệu liều, đủ cho 19,5 triệu đối tượng ưu tiên; 30 triệu liều của AstraZeneca cho 15 triệu người; Bộ Y tế đang đàm phán với Pfizer để trong năm nay hoặc năm tới có thêm 31 triệu liều (cho 15,5 triệu người). Ngoài ra, Việt Nam cũng nhận được thêm khoảng 2 triệu liều từ các đơn vị, tổ chức khác.

Tuy nhiên, so với các nước phát triển hoặc một số nước trong khu vực như Singapore, Indonesia, Malaysia ... tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của Việt Nam vẫn còn quá thấp. Chính vì thế, Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều thách thức trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này, đương đầu với những làn sóng dịch mới vì virus đang không ngừng biến đổi.

Hồng Liên - Đắc Vịnh
Ảnh: Thanh Tùng

Nguồn VietnamNet: https://premium.vietnamnet.vn/viet-nam-o-dau-tren-ban-do-vac-xin-covid19-the-gioi-n-474634.html