Việt Nam phải cải thiện thành tích ở giải futsal Đông Nam Á

Không chỉ rơi vào bảng đấu khó, tuyển futsal Việt Nam phải lọt nhóm 3 đội mạnh nhất mới mong có vé dự giải châu Á 2020.

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2019 do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 21 đến 27/10 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Tổng cộng có 8 đội tham dự, Australia trở lại sau 4 năm không đăng ký.

Sự góp mặt của Australia ở bảng B cùng Việt Nam, Malaysia, và Indonesia đã tạo nên bảng đấu khó khăn cho thầy trò ông Migue Rodrigo. Trong khi đó, ĐKVĐ Thái Lan ở bảng A cùng Timor-Leste, Campuchia và Myanmar.

Futsal Việt Nam phải cải thiện thành tích ở giải Đông Nam Á.

Futsal Việt Nam phải cải thiện thành tích ở giải Đông Nam Á.

Tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Australia trong ngày khai mạc 21/10, chạm trán Indonesia ngày 22, và trận đấu cuối cùng với Malaysia ngày 23/10. Mục tiêu của đội chủ nhà là suất dự AFC futsal 2020 tại Turkmenistan.

Năm nay, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cắt một suất ở khu vực Đông Nam Á. Lý do được đưa ra là không có đại diện Đông Nam Á nào ở bán kết futsal châu Á 2018. Khi đó, Việt Nam và Thái Lan đều dừng chân ở tứ kết.

Chính vì vậy, không chỉ gặp những đối thủ mạnh, đội tuyển futsal Việt Nam còn bị thu hẹp cơ hội giành suất dự giải châu Á. Liên tiếp trong năm 2017 và 2018, họ thất bại ở trận tranh hạng 3 trước Myanmar và Indonesia.

Để chuẩn bị cho giải sắp tới, HLV người Tây Ban Nha đã gọi nhiều cầu thủ thi đấu ấn tượng ở futsal VĐQG 2019. Trong số đó, 12 trong 20 người từ nhà vô địch CLB Thái Sơn Nam vẫn là nòng cốt.

Tuyển futsal Việt Nam tập luyện tại nhà thi đấu ở quận 8, sau đó di chuyển đi Thái Lan đá giao hữu từ ngày 7/10. Họ sẽ có 2 trận giao hữu với CLB Thai Port và CLB Chonburi trước khi trở về TP.HCM dự giải Đông Nam Á.

Trong lần thứ 4 đăng cai tổ chức, giải futsal Đông Nam Á sẽ mang tên một nhà tài trợ ngân hàng và do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp tổ chức. Giải năm nay có biểu tượng là chú heo hồng.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/viet-nam-phai-cai-thien-thanh-tich-o-giai-futsal-dong-nam-a-post1000873.html