Việt Nam phải mở cửa thị trường các nhóm sản phẩm

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, quan điểm thị trường của VN là không cho phép nghĩ đến việc tiếp tục bảo hộ, bảo vệ không phù hợp với những quy định chung của hội nhập quốc tế.

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên Huế) chất vấn, nước ta được thiên nhiên ưu đãi về nông nghiệp và rất nhiều nông sản xuất khẩu, nhưng những năm gần đây Bộ Công Thương vẫn cho nhập khẩu một số mặt hàng như ngô, đậu tương, đường, thịt gà, lợn, bò,... tác động không nhỏ đến kích cầu sản xuất và tiêu nhập của nông dân.

Loading

Đề nghị Bộ trưởng cho biết, nhập khẩu các nông sản và thực phẩm trên có ảnh hưởng gì đến nền nông nghiệp Việt Nam hay không và Việt Nam chúng ta có sản xuất được các mặt hàng kia không?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phân tích, Việt Nam là một nước đã hội nhập rất sâu và rộng với thế giới, có độ mở của nền kinh tế đến 170% so với GDP. Đây là một thực tế khi đã có hầu như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với hơn 12 đối tác, các nhóm nước lớn nhất của thế giới. Như vậy, căn cứ theo các quy định này, bắt buộc đều phải mở cửa thị trường cho các nhóm sản phẩm, các hoạt động thương mại của đối tác từ các nước.

Việt Nam cũng có quyền tương tự trong việc tiếp cận các thị trường của bên ngoài trong tất cả các nhóm ngành hàng sản phẩm mà chúng ta đã có được thông qua các cam kết hội nhập chung tại khuôn khổ đó. Vì vậy, cho dù đó là gà, thịt lợn, ngô, hay các loại nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất thức ăn gia súc hoặc các sản phẩm khác của nông sản, ta căn cứ theo nguyên tắc của cam kết hội nhập quốc tế, chúng ta đều phải thực hiện mở cửa thị trường.

Thậm chí, phải tiếp tục điều chỉnh các biểu suất về thuế xuất nhập khẩu đối với những sản phẩm này. Tuy nhiên, còn có những điều kiện khác liên quan đến hàng rào kỹ thuật, nhất là các hàng rào về phẩm chất, quy cách, hàng rào kiểm dịch, thực vật, động vật,... để tiếp tục đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo được an toàn thực phẩm, đảm bảo được những yêu cầu chính đáng của bảo vệ thị trường trong nước và sản xuất trong nước.

Theo Bộ trưởng, quan điểm thị trường của VN là không cho phép nghĩ đến việc tiếp tục bảo hộ, bảo vệ không phù hợp với những quy định chung của hội nhập quốc tế.

Vì vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Quan điểm của Bộ Công thương và cá nhân tôi, là phải tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt các ngành sản xuất trong đó có ngành nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo cạnh tranh có hiệu quả và đặc biệt hướng tới việc phục vụ đáp ứng cho nhu cầu người dân, xã hội ngày càng tốt hơn”.

D.Thanh

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/viet-nam-phai-mo-cua-thi-truong-cac-nhom-san-pham-post2900.html