Việt Nam phấn đấu vào top 10 tại ĐH thể thao bãi biển châu Á

(Chinhphu.vn) - Đoàn Việt Nam phấn đấu xếp ở top 10 trong Đại hội thể thao bãi biển châu Á - Asian Beach Games lần thứ III năm 2012.

d

Đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc. - Ảnh:VGP/Hoàng Hà

Tối 16/6, Đại hội thể thao bãi biển châu Á - Asian Beach Games lần thứ III năm 2012 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Asian Beach Games lần thứ III thu hút sự tham dự của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ, thi đấu 13 môn với 49 bộ huy chương là: Bóng chuyền bãi biển, Bóng đá bãi biển, Bóng ném bãi biển, Bóng rổ bãi biển, Cầu mây bãi biển, Kabaddi bãi biển, Bóng gỗ, Thuyền Rồng, Dù lượn, Trượt patin, Leo núi thể thao, Lướt sóng và Lướt ván buồm.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asian Beach Games III với 128 thành viên, trong đó có 91 VĐV, dự tranh ở 9 môn với 26 nội dung bao gồm: Cầu mây, bóng gỗ, bóng chuyền, bóng ném, bóng rổ, bóng đá, trượt patanh tốc độ, leo núi thể thao và thuyền rồng.

Ông Lâm Quang Thành cho biết, mục tiêu của đoàn Việt Nam là thi đấu với tinh thần và ý chí quyết tâm cao để phấn đấu xếp ở top 10. Ngoài ra, việc tham dự còn là cơ hội để học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức của nước bạn để hướng đến kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ V sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2016.

Asian Beach Games III sẽ bế mạc vào ngày 22/6.

Asian Beach Games và thể thao Việt Nam:

- Asian Beach Games lần thứ nhất được tổ chức tại Bali (Indonesia) vào năm 2008 với 19 môn thể thao cùng sự tham dự của 1.665 VĐV thuộc 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Asian Beach Games II diễn ra tại Muscat (Oman) vào tháng 12-2010 với sự tham gia của 1.146 VĐV thuộc 32 đoàn tranh tài ở 14 môn. Asian Beach Games III diễn ra ở Haiyang (Trung Quốc). Asian Beach Games IV sẽ tổ chức ở Phuket (Thái Lan) năm 2014 và lần thứ V là tại Việt Nam năm 2016.

- Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asian Beach Games lần thứ nhất có 55 VĐV tranh tài ở các môn: Thể hình, Cầu mây, Pencak Silat, Bơi việt dã, Bóng ném, Bóng đá, Lướt ván, Lướt ván buồm. Kết quả đã giành được 2 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ, xếp hạng chung cuộc: 8/42 đoàn.

- Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asian Beach Games II có 73 VĐV tranh tài ở 9 môn là: Bóng ném, Cầu mây, Bóng đá, Bóng chuyền, Thể hình, Bơi marathon, Bóng gỗ. Với 4 HCB, 4 HCĐ đoàn Việt Nam xếp hạng 14/26 chung cuộc

Hoàng Hà

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/viet-nam-phan-dau-vao-top-10-tai-dh-the-thao-bai-bien-chau-a/20126/141001.vgp