Việt Nam phản ứng tàu sân bay Mỹ vào Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 8/8 cho biết phản ứng về sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ tại Biển Đông.

Tại cuộc họp báo thường kì ngày 8/8, phóng viên đã đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc một trong những tàu sân bay lớn nhất của Mỹ đi vào hoạt động ở Biển Đông giữa lúc Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo tờ Japan Times, tàu USS Ronald Reagan được giao nhiệm vụ tuần tra khu vực này. Đây là tàu sân bay duy nhất được Washington triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tàu USS Ronald Reagan. Nguồn: pacom.mil

Tàu USS Ronald Reagan. Nguồn: pacom.mil

Trước đó, đài ABS-CBN cũng đưa tin về việc tàu USS Ronald Reagan ngày 6/8 (giờ địa phương) tiến vào lãnh hải Philippines.

Về thông tin này, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định tôn trọng quyền tự do an ninh, an toàn hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên tinh thần thượng tôn pháp luật là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong muốn các nước đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào mục tiêu đó, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Tàu tàu USS Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo khoảng 70 máy bay các loại trong hành trình đến Manila. Các tàu tuần dương, khu trục hạm hộ tống duy trì khoảng cách vài km đối với hàng không mẫu hạm này.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/viet-nam-phan-ung-tau-san-bay-my-vao-bien-dong-201908081645005.htm