Việt Nam quyết đấu Thái Lan, Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020

Theo kết quả tại lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020 vừa diễn ra, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng K cùng với 3 đội còn lại là Thái Lan, Indonesia và Brunei. Ngoài Brunei bị đánh giá yếu nhất thì Thái Lan và Indonesia vốn không phải là đối thủ dễ chơi với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Với tư cách nhà đương kim á quân của giải đấu, U23 Việt Nam được đánh giá khá cao và nằm trong nhóm hạt giống số 1 của giải cùng với Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Thêm nữa, với lợi thế được chơi trên sân nhà và được hàng ngàn khán giả nhà cổ vũ, U23 Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh để làm nên những chiến thắng thuyết phục.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh chụp màn hình

Được biết, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020 được tổ chức tại Malaysia vào chiều nay (7/11), những lá thăm may mắn đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng K cùng với các đội Thái Lan, Indonesia và Brunei. Đây có thể nói là một bảng đấu khó với thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi ở SEA Games 29 vừa qua, U22 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng sau trận hòa đầy tiếc nuối trước Indonesia và thua Thái Lan 0-3.

Tuy vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu khởi sắc, bắt nguồn từ chiến thắng 2-1 trước Thái Lan tại giải M-150 Cup 2017, sau đó giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018. Điều đó sẽ giúp cho lứa cầu thủ trẻ năm đó như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh,… tự tin hơn khi tái ngộ Thái Lan vào năm sau.

U23 Việt Nam từng thắng U23 Thái Lan tại giải M-150 Cup 2017. Ảnh: VOV

Được biết, vòng loại U23 châu Á 2020 được chia thành 11 bảng đấu, theo 2 khu vực là Đông Á và Tây Á. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng chọn ra 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất cùng với chủ nhà U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020. Trong trường hợp Thái Lan đứng đầu bảng hoặc nằm trong top 4 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất thì đội nhì có thành tích tốt thứ 5 sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Như vậy, U23 Thái Lan tham dự vòng loại này với mục đích tích lũy, học hỏi kinh nghiệm là chính nên cuộc đối đầu giữa hai đội Việt Nam và Indonesia sẽ trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trận cầu giữa Việt Nam, Indonesia với Thái Lan cũng thêm phần hấp dẫn.

Theo lịch, vòng loại giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26/3/2019. VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 8 đến 26/1/2020. Ba đội xếp hạng cao nhất của giải đấu này sẽ đại diện châu lục tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-quyet-dau-thai-lan-indonesia-tai-vong-loai-u23-chau-a-2020-82524.html