Việt Nam rộng cửa dự VCK U19 châu Á

Việt Nam (phải) và Nhật Bản cầm chân nhau ở lượt trận cuối cùng vòng loại.

Việt Nam (phải) và Nhật Bản cầm chân nhau ở lượt trận cuối cùng vòng loại.

Tối 10-11, trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản gặp nhau trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại U19 châu Á 2020. Trước đó, U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đã đánh bại U19 Mông Cổ và U19 Guam ở 2 lượt trận đầu tiên, nhưng thầy trò HLV Philippe Troussier xếp thứ 2 do kém U19 Nhật Bản về chỉ số phụ. Nếu muốn giành vé trực tiếp đến VCK U19 châu Á 2020, U19 Việt Nam phải đánh bại U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, U19 Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội hơn, các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc dễ dàng cầm chịch trận đấu. Đội khách liên tiếp tạo ra các cơ hội lên khung thành thủ môn Y Eli Nie. Các mũi nhọn bên phía Nhật Bản tung ra nhiều pha kết thúc nguy hiểm nhưng không chiến thắng được thủ thành đội chủ nhà. Ngược lại, phía Việt Nam, nhờ tổ chức phòng ngự chắc chắn, các học trò HLV Philippe Troussier cũng tổ chức được một số tình huống phản công nhanh. Dẫu vậy, do hàng công thiếu sắc bén, các cầu thủ vẫn không cụ thể hóa được cơ hội thành bàn thắng. Suốt 90 phút thi đấu, không có nhiều điểm nhấn chuyên môn diễn ra trên sân Thống Nhất ngoài tình huống ở phút 74, tiền đạo Sakuragawa của U19 Nhật Bản nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi đánh nguội hậu vệ Tiến Long bên phía U19 Việt Nam. Đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, tỷ số hòa không bàn thắng được giữ nguyên.

Kết quả này, Nhật Bản giữ được vị trí đầu bảng, xuất sắc lấy vé trực tiếp vào VCK. Riêng đội tuyển Việt Nam, 1 điểm có được ở trận này, thầy trò HLV Philippe Troussier cũng "bỏ túi" tổng cộng 7 điểm, hiệu số +6 và có cơ hội lớn lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp. VCK U19 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 14 đến 31-10 tại Uzbekistan.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_215723_viet-nam-rong-cua-du-vck-u19-chau-a.aspx