Việt Nam sản xuất thử nghiệm vắcxin phòng dịch tả lợn châu Phi

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam sản xuất thử nghiệm vắcxin phòng dịch tả lợn châu Phi; Đột nhập hàng loạt nhà dân trộm tiền đi cá độ bóng đá; Khởi tố nghi phạm đốt rác, gây ra vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh; Bắt thanh niên lập 10 công ty 'ma', bán 440 tỉ đồng tiền hóa đơn; Nghị sĩ Iran dọa hủy diệt Israel trong 30 phút nếu bị Mỹ không kích; Hành khách đi chui thiệt mạng vì ngã khỏi máy bay ở Anh.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Việt Nam sản xuất thử nghiệm vắcxin phòng dịch tả lợn châu Phi

Tại cuộc họp về "Giải pháp sử dụng vắcxin, chế phẩm sinh học" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng 2-7, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, thời gian qua, Học viện đã nghiên cứu và đã có vacxin DTLCP vô hoạt để tiến hành tiêm thử nghiệm tại 3 trại lợn bị bệnh DTLCP thuộc 3 hộ gia đình khác nhau tại vùng dịch của Hưng Yên.

Theo kết quả bước đầu cho thấy: Toàn bộ 17/18 lợn nái và 15 lợn thịt của 3 hộ gia đình được tiêm vacxin đều sống khỏe mạnh sau hơn 2 tháng, một số nái đã đẻ và lợn con khỏe mạnh. Những lợn không được tiêm vacxin của 3 hộ gia đình tiêm thử nghiệm đều chết do DTLCP. Bên cạnh đó, kết quả công cường độc virus DTLCP cho thấy, vacxin có hiệu quả bảo hộ cao đối với đàn lợn được tiêm phòng…

Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Thị Lan cũng khẳng định: Với vacxin vô hoạt, nhóm nghiên cứu của Học Viện mới chỉ phân lập, lựa chọn được một số chủng virus, lựa chọn môi trường sản xuất vắcxin và xác định được chủng virus cường độc để đánh giá chất lượng vắcxin. Đây mới chỉ là kết quả bước đầu khả quan trong quy mô phòng thí nghiệm trong diện hẹp. Các kết quả thử nghiệm vacxin trên thực địa bước đầu cho thấy có triển vọng. Vì vậy, các loại vacxin vẫn cần nghiên cứu tiếp trên diện rộng và cần lặp lại.

GS Nguyễn Thị Lan báo cáo bước đầu về kết quả nghiên cứu

GS Nguyễn Thị Lan báo cáo bước đầu về kết quả nghiên cứu

* Đột nhập hàng loạt nhà dân trộm tiền đi cá độ bóng đá

Ngày 1-7, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố, bắt giam Trần Văn Minh (41 tuổi, trú quận Liên Chiểu) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Minh tại cơ quan điều tra

Trước đó, rạng sáng 20-6, nhóm 5 kỹ sư thuê phòng ở quận Ngũ Hành Sơn đã bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều vật dụng trị giá gần 50 triệu đồng. Tối cùng ngày, đối tượng Minh bị công an bắt, sau khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được bốn điện thoại, hai máy tính tại nơi ở của Minh.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận sau khi lấy được tài sản là điện thoại, máy tính đã bán lại cho các tiệm cầm đồ rải rác ở quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu để lấy tiền tiêu xài, trả nợ thua cá độ bóng đá.

Từ cuối năm 2018 đến nay, Minh đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nhà dân trên địa bàn Đà Nẵng để lấy tiền cá độ. Đối tượng từng có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản và từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

* Khởi tố nghi phạm đốt rác, gây ra vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Chiều 1-7, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Đình Thành (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng) về tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, theo điều 313 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trưa 28-6, ông Thành ra khu vườn ở sát chân núi Hồng Lĩnh gom rác lại rồi châm lửa đốt. Do trời nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh khiến lửa bén đến rừng phòng hộ ở thôn 7 xã Xuân Hồng, rồi lan ra các khoảnh rừng ở thị trấn Xuân An. Trước tình hình trên, ông Thành đã ngay lập tức đi hô hoán người dân múc nước dập lửa song bất thành.

Đến 22h30 ngày 28-6, ngọn lửa mới được dập tắt.

Song, tới ngày 29-6, ngọn lửa lại bùng phát trở lại, đến 10h ngày 30-6 được dập tắt lần 2. Theo thống kê ban đầu, hơn 30 ha rừng thông, keo, bạch đàn bị thiêu rụi. Nhiều lực lượng đang túc trực trên núi Hồng Lĩnh để ngăn lửa bùng phát trở lại.

*Bắt thanh niên lập 10 công ty "ma", bán 440 tỉ đồng tiền hóa đơn

Ngày 1-7, Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh (SN 1987, ngụ thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu.

Theo điều tra của Công an huyện Tĩnh Gia, tính từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma”để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê Nguyễn Thị Hà (SN 1995), Nguyễn Thị Thủy (SN 1993) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, cùng ngụ huyện Tĩnh Gia) làm kế toán của các công ty "ma" nói trên để mua bán hóa đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hóa đơn đầu vào và bán trên 2.000 hóa đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác.

*Nghị sĩ Iran dọa hủy diệt Israel trong 30 phút nếu bị Mỹ không kích

Ngày 1-7 chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc quốc hội Iran lên tiếng tuyên bố: “Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, tuổi thọ của Israel sẽ chỉ còn kéo dài trong nửa giờ”.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 của Iran trong vụ phóng thử năm 2011

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh gia tăng sau vụ Iran bắn hạ máy bay trinh sát không người lái (UAV) của hải quân Mỹ hôm 20-6. Tehran nói UAV Mỹ xâm phạm không phận, nhưng phía Washington khẳng định máy bay lúc đó vẫn hoạt động trong vùng trời quốc tế.

Trước đó, Mỹ từng lên kế hoạch không kích Iran để trả đũa, nhưng Tổng thống Donald Trump đã hủy quyết định tấn công vào phút chót, khi được thông báo vụ tấn công có thể khiến 150 người thiệt mạng. Ông Trump cho biết ông cảm thấy số thương vong này không đáng bởi Mỹ chỉ mất một UAV và không có thiệt hại về người.

*Hành khách đi chui thiệt mạng vì ngã khỏi máy bay ở Anh

Cảnh sát London, Anh hôm 1-7 cho biết họ nhận được cuộc gọi thông báo phát hiện một thi thể trong vườn nhà dân tại đường Offerton, Clapham vào chiều 30-6. "Cảnh sát cùng dịch vụ cứu thương tới hiện trường và xác định thi thể là một người đàn ông, chưa rõ tuổi", thông báo cho hay.

Máy bay hãng Kenya Airlines

Nạn nhân được cho là tử vong vì rơi khỏi khoang chứa càng đáp của máy bay hãng Kenya Airlines khi phi cơ đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Heathrow. Một túi hành lý, nước và thực phẩm của hành khách đi lậu này được tìm thấy trong khoang chứa càng hạ cánh của máy bay.

Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời cũng đang thực hiện các biện pháp để xác định danh tính của người đàn ông và điều tra sự việc.

Minh Hạnh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-272019-viet-nam-san-xuat-thu-nghiem-vacxin-phong-dich-ta-lon-chau-phi/816223.antd