Việt Nam sắp có bản quyền ASIAD 18, cộng đồng mạng 'vui như Tết'

Sau khi biết tin VOV gần như chắc chắn sẽ mua được bản quyền ASIAD 18, 'cư dân mạng' đã tỏ ra rất phấn khích, đặc biệt khi được xem Olympic Việt Nam thi đấu trên truyền hình một cách chính thống.

“Cuối cùng thì cũng xong. Vậy là Việt Nam sẽ có bản quyền ASIAD 18. Chúng ta sẽ không phải lậu ASIAD 18 nói chung và đội tuyển Olympic Việt Nam nói riêng nữa” – bạn đọc Phạm Hữu Xuân Thi chia sẻ. Theo bạn đọc này, “việc Việt Nam mua bản quyền ASIAD đến giờ là quá muộn, nhưng muộn vẫn hơn không. Lòng hâm mộ của khán giả Việt Nam với thể thao nước nhà tại một đại hội thể thao lớn cuối cùng cũng được đáp ứng”.

Người hâm mộ đã có thể yên tâm đón xem Olympic Việt Nam thi đấu trên truyền hình

Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Vũ Cường chia sẻ: “Những trận đấu trước của Olympic Việt Nam, mình đành phải tìm đường link trên mạng để xem. Chất lượng không phải lúc nào cũng tốt, lại là xem lậu nữa, nhưng vì đam mê bóng đá nên đành tặc lưỡi có còn hơn không. Giờ thì yên tâm và hóng trận đấu của Olympic Việt Nam ở vòng 1/8 rồi”.

Cùng chia sẻ ý kiến, bạn đọc Nguyễn Ngọc Tú bộc bạch: “Bao ngày trời chờ đợi, rốt cuộc Việt Nam cũng trở thành quốc gia cuối cùng trong khu vực Đông Nam Á có được bản quyền. Chúng ta sẽ không chỉ được cổ vũ Olympic Việt Nam một cách đàng hoàng khi theo dõi trên truyền hình mà còn có thể được xem đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và nhiều môn thể thao khác nữa. Đúng là vui như Tết”.

Bạn đọc Lê Minh Hiếu cho biết: “Vui thì khỏi nói rồi. Có được bản quyền truyền hình, người hâm mộ không còn phải thấp thỏm hay khó chịu khi xem lậu mà đường truyền không tốt. Đây cũng là bài học, để các nhà đài rút kinh nghiệm, có kế hoạch dài hơi, cụ thể cho những giải bóng đá hay đại hội thể thao quan trọng trong tương lai”.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/viet-nam-sap-co-ban-quyen-asiad-18-cong-dong-mang-vui-nhu-tet-905921.html