Việt Nam sẽ có Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào

Như Báo GĐVN đã đưa tin, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 29-31/3/2019. Điểm nhấn của Lễ hội là cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào.

Được biết, trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 do UBND thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức, lần đầu tiên BTC sẽ tiến hành tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào.

Theo BTC, Ccuộc thi tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019 lần đầu tiên được tổ chức sẽ là cơ hội cho các thí sinh yêu thích nền văn hóa của đất nước mặc trời mọc.

>>> Hà Nội: Họp báo giới thiệu Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội 2019

Tại cuộc họp báo giới thiệu về Lễ hội hoa anh đào 2019, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền phong, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019 cho biết: Tiêu chí tuyển chọn Đại sứ là người không những có phong thái, hình thức mà còn là người có hiểu biết, có quan tâm đến Nhật Bản và mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam, có trình độ tiếng Nhật, có ý thức tham gia các hoạt động với tư cách là Đại sứ thiện chí.

Trong khuôn khổ cuộc thi, ngoài việc trải qua các vòng thi kiến thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử, khả năng hùng biện,… các thí sinh còn có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như: tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản hay các hoạt động xã hội thiện nguyện khác.

Người được lựa chọn để trở thành Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào Việt Nam sẽ có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, thông qua việc tham gia các sự kiện liên quan tới Nhật Bản và Việt Nam được tổ chức tại các tỉnh thành của hai nước.

Vì vậy, “Cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào Việt Nam” không phải là cuộc thi sắc đẹp đơn thuần, mà là một cuộc tuyển chọn chú trong tới mối quan tâm, hiểu biết của thí sinh về Nhật Bản, mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam, và ý thức tham gia các hoạt động với tư cách là Đại sứ thiện chí. BTC tiếp nhật hồ sơ đăng kí dự thi từ ngày 20/02 đến hết ngày 12/03. Đêm chung kết gồm 15 thí sinh sẽ tuyển chọn ra Đại sứ thứ nhất và Đại sứ thứ hai vào tối ngày 28/03 tại Rạp Đại Nam.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

Đêm Chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 28/3 sẽ tìm ra hai gương mặt Đại sứ Hoa Anh đào (Đại sứ thứ nhất và Đại sứ thứ hai) để đại diện cho các bạn trẻ Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp của loài Hoa Anh đào cũng như tình hữu nghị thắm thiết giữa hai nước Việt – Nhật.

Đại sứ thứ nhất sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt 50 triệu đồng; Đại sứ thứ hai sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt 30 triệu đồng; cùng Vương miện Đại sứ Thiện chí Hoa Anh dào do Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản trao tặng; được xuất hiện và biểu diễn trực tiếp trên sóng truyền hình cả nước trong Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019; sang thăm Nhật Bản vào tháng 4/2019 theo lời mời của Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản để tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động quan hệ hữu nghị Việt - Nhật.

Đối với 15 thí sinh lọt vào chung kết sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt 5 triệu đồng và được tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa khác nằm trong khuôn khổ cuộc thi, như: Hoạt động thiện nguyện: đi thăm người cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão Hà Nội; Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động: Thực hành làm món sushi, thưởng thức Trà đạo, học cách cắm hoa Ikebana…; Gặp gỡ và giao lưu với các anh, chị đã từng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa do chính phủ Nhật Bản tổ chức tại đất nước Nhật Bản…

Hồ sơ đăng ký qua website của cuộc thi: daisuhoaanhdao.com; hoặc gửi vào hòm thư của BTC btc.daisusakura@gmail.com trước ngày 12/3/2019. Các thí sinh sẽ trải qua 4 vòng tuyển chọn để góp mặt trong đêm chung kết.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/viet-nam-se-co-dai-su-thien-chi-hoa-anh-dao-d139298.html