Việt Nam sẽ cố gắng sớm giành quyền đi tiếp

■ Đội Ô-lim-pích Việt Nam - Đội Ô-lim-pích Nê-pan (19 giờ ngày 16-8)Do Ban tổ chức Asiad 2018 không cho phép phóng viên vào sân tập của đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam cho nên chiều 15-8 HLV Pắc Hang-xo tổ chức gặp gỡ báo chí Việt Nam ngay tại sảnh khách sạn.

Tại buổi gặp, HLV Pắc Hang-xo cho biết: “Chúng tôi đã xem băng hình đội bóng của Nê-pan đá với hai đội U-dơ-bê-ki-xtan và Băng-la-đét ở vòng loại châu Á trước đây. Trước Băng-la-đét, họ chơi với bốn hậu vệ cùng lối chơi khá tích cực. Tuy nhiên, ở trận gặp Ô-lim-pích Nhật Bản vừa rồi, đội Ô-lim-pích Nê-pan phòng ngự dày đặc. Tỷ số dù là 0-1 nhưng tỷ lệ kiểm soát bóng quá thấp, chỉ khoảng 20%. Sẽ không dễ để ước lượng Nê-pan chơi với tâm thế nào: phòng ngự phản công, hay chơi tích cực. Tuy nhiên, đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Trận đấu sắp tới sẽ quyết định chúng ta có vượt qua vòng bảng hay không. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải chơi tổng lực”.

Trước phát biểu của HLV đội bóng của Nê-pan là sẽ cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng và hướng đến chiến thắng trước Ô-lim-pích Việt Nam, HLV Pắc Hang-xo cho biết: “Tôi mong muốn họ sẽ giữ đúng lời hứa. Như thế chúng ta sẽ ứng phó với họ rất tích cực”.

Trước trận đấu thứ hai, HLV Pắc Hang-xo cũng đưa ra nhận định: Nê-pan có sức bền, tốc độ và thể lực khá tốt. Trước đội Nhật Bản, họ đã cho thấy tinh thần rất tốt, thủ môn và tiền vệ phòng ngự số 32 chơi rất tốt. Các cầu thủ hơn 23 tuổi của Nê-pan đóng vai trò nòng cốt và có vẻ Nê-pan đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của Nhật Bản. Chắc chắn, họ cũng đã làm điều đó với chúng ta. Ô-lim-pích Việt Nam sẽ phải tiếp cận trận đấu với Nê-pan bằng lối chơi tích cực. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Trong trận đấu thứ hai, Việt Nam sẽ có một số thay đổi về đội hình: “Hầu hết số cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ U23 đều từng chơi với nhau tại Trung Quốc rồi. Họ khá hiểu chiến thuật tôi đề ra từ trước tới nay rồi. Còn các cầu thủ ngoài lứa U23 như Văn Quyết, Anh Đức và Đỗ Hùng Dũng đều có kinh nghiệm, do đó không có vấn đề gì, họ hòa nhập rất nhanh. Quan trọng làm thế nào tập trung, xây dựng tinh thần đội bóng tốt nhất cũng như duy trì phong độ cho cầu thủ”.

Với 25 đội tham dự, lấy 16 đội vào vòng trong, HLV Pắc Hang-xo đang muốn giải quyết sớm trận đấu gặp Nê-pan để chắc chắn giành quyền đi tiếp.

PHƯƠNG DŨNG(Gửi về từ Gia-các-ta)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37324502-viet-nam-se-co-gang-som-gianh-quyen-di-tiep.html