Việt Nam sẽ thành trung tâm sản xuất ô tô Pháp cho ASEAN?

Tập đoàn đang nắm giữ nhiều thương hiệu ô tô danh tiếng như Peugeot, Citroen... muốn sản xuất xe tại Việt Nam để phục vụ toàn khu vực Đông Nam Á.

Peugeot 3008 thế hệ mới

Trang tin Paultan (Malaysia) cho biết, tập đoàn Peugeot Société Anonyme (PSA) của Pháp đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Đây là tập đoàn đang sở hữu các thương hiệu Peugeot, Citroen và DS Automobiles, đồng thời gần đây vừa mới mua lại thành công Opel và Vauxhall Motors từ General Motors (Mỹ).

Trên thực tế, PSA đã thâm nhập thị trường Đông Nam Á từ nhiều năm về trước. Vào năm 2010, tập đoàn này liên doanh với hãng Naza (Malaysia) để mở nhà máy lắp ráp xe Peugeot 408 ở Gurun, Kedah. Hiện nay PSA cũng đang hợp tác với THACO Trường Hải trong việc lắp ráp, phân phối các dòng xe Peugeot tại Việt Nam kể từ năm 2013.

Citroen C5 Aircross

Sắp tới, PSA sẽ đưa nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam đi vào hoạt động bắt đầu từ năm 2018, với mục tiêu bán khoảng 70.000 xe vào năm 2020. Bên cạnh đó, tập đoàn ô tô Pháp còn đang đàm phán nhằm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với hãng xe Proton (Malaysia). Vì vậy, có thể tin rằng trong những năm sắp tới, Việt Nam vẫn sẽ là địa điểm sản xuất xe quan trọng nhất cho PSA trong toàn khối ASEAN.

Dự kiến, PSA sẽ tập trung chủ yếu vào phân khúc crossover SUV, vốn đang được người tiêu dùng ưa chuộng hơn sedan truyền thống trong những năm gần đây. Peugeot có các mẫu xe như 2008, 3008 (mới đoạt giải Xe của năm 2017), 4008 và 5008; trong khi Citroen đang sở hữu danh mục SUV gồm C5/C4 Aircross, C4/C3 Picasso và cả chiếc DS 7 Crossback của thương hiệu cao cấp DS Automobiles vừa mới tách riêng...

DS 7 Crossback

So với Renault, vốn phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ hợp tác với Nissan (hiện nay) và Samsung Motors (trước đây) nên phai nhạt phần nào bản sắc, xe Pháp của PSA vẫn thể hiện được chất thanh lịch truyền thống. Đây hứa hẹn sẽ là những lựa chọn góp phần làm phong phú hơn thị trường ô tô Đông Nam Á còn nhiều tiềm năng và đang tăng trưởng từng ngày.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/o-to-xe-may/viet-nam-se-thanh-trung-tam-san-xuat-o-to-phap-cho-asean-791977.html