Việt Nam sẽ trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững

Nghị quyết số 36-NQ/TW xác định đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tham gia chủ động và có trách nhiệm khi giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực về biển, đại dương.

Chiều 31-5, tại Bạc Liêu, Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (gọi tắt là Nghị quyết 36).

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Thứ trưởng Bộ TN- MT Trần Quý Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Triều

Phát biểu tại hội nghị, TS Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho biết tại hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW xác định đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tham gia chủ động và có trách nhiệm khi giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực về biển, đại dương. TS Thi nhận định Nghị quyết 36 là "tuyên ngôn" về biển, đại dương của nước ta.

TS Tạ Đình Thi cho rằng Nghị quyết 36 là "tuyên ngôn" về biển, đại dương của nước ta. Ảnh: Hoàng Triều

Theo Thứ trưởng Bộ TN-MT Trần Quý Kiên, Nghị quyết 36 nêu rõ đến năm 2030, Việt Nam sẽ đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển, hình thành văn hóa sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Triều

"Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương" - ông Kiên nhấn mạnh.

Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/viet-nam-se-tro-thanh-quoc-gia-bien-manh-phat-trien-ben-vung-20190531181807978.htm