Việt Nam-Singapore tăng cường hợp tác kinh tế và quốc phòng

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-26/3/2019.

 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền trong cuộc gặp năm 2016. (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền trong cuộc gặp năm 2016. (Ảnh: VGP).

Trong chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại – đầu tư, văn hóa giáo dục, đổi mới sáng tạo, an ninh, quốc phòng; trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Dự kiến trong thời gian diễn ra chuyến thăm, Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền sẽ có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, chào Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, tham dự lễ khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Singapore, lễ hội ẩm thực tại Hà Nội và một số hoạt động khác tại Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp. Hai bên thường xuyên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Đối tác Chiến lược (Tuyên bố năm 2013), hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (01/8/1973 - 01/8/2018).

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, tính đến hết tháng 01/2019, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn của Việt Nam (đứng thứ 3/130 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam) với 2.169 dự án, tổng số vốn 47,9 tỷ USD tại 48/63 tỉnh, thành phố. Tổng kim ngạch thương mại 2 nước đạt hơn 7,6 tỷ USD (ta xuất hơn 3,1 tỷ, nhập hơn 4,5 tỷ USD) năm 2018 so với 8,3 tỷ năm 2017. Nguyên nhân kim ngạch thương mại giảm so với năm 2017 là do giá xăng dầu giảm, nhu cầu nhập khẩu của ta đối với các mặt hàng như linh kiện điện tử, chất dẻo giảm.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, Việt Nam và Singapore duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại và hợp tác thường niên hiện có. Năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dự Đối thoại An ninh Shangri-La (6/2018) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (10/2018) tại Singapore; Bộ trưởng Nội vụ và Pháp luật Singapore K Shanmugam thăm chính thức Việt Nam (05 - 06/12/2018). Hợp tác về đào tạo chỉ huy tham mưu, ngoại ngữ và các lĩnh vực mới như không quân, hải quân, tàu ngầm giữa hai bên tiếp tục được tăng cường và mở rộng.

Hợp tác trên các lĩnh vực khác như tài chính - ngân hàng, giáo dục, giao thông-vận tải giữa hai nước tiếp tục được tăng cường và mở rộng. Hợp tác đào tạo cán bộ với Singapore trên lĩnh vực này tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Hải Yến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201903/viet-nam-singapore-tang-cuong-hop-tac-kinh-te-va-quoc-phong-629513/